Hamas sẽ thả tất cả con tin theo thỏa thuận mới với Israel?

Kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban đưa tin phong trào Hamas của Palestine cam kết sẽ trả tự do cho tất cả con tin – gồm nữ binh sĩ Israel, dân thường và trẻ em bị bắt giữ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel triển khai tại Gaza, ngày 23/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thoả thuận, cứ cách 3 ngày, các cuộc trao đổi con tin sẽ được tiến hành và mỗi lần sẽ có 3 con tin được trả tự do. Kênh truyền hình Al Mayadeen cho biết thỏa thuận khung sẽ nhằm mục đích “mang lại nền hòa bình bền vững và cung cấp các giải pháp cần thiết cho lệnh ngừng bắn”.

Thoả thuận quy định ba giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ kéo dài khoảng 40 ngày.

Trong giai đoạn đầu, quân đội Israel sẽ rút về biên giới phía đông Dải Gaza và tất cả các chuyến bay quân sự qua vùng đất này sẽ bị hạn chế. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo trong khu vực và cho phép một số người sơ tán trở về nhà. Ngoài ra, Hamas phải thả tất cả nữ binh sĩ Israel bị bắt làm con tin kể từ ngày 7/10/2023, đổi lại Israel phải trao đổi 40 tù nhân Palestine cho mỗi con tin Israel, bao gồm cả những người bị kết án tù chung thân.

Cuối giai đoạn đầu tiên, Hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống trên 50 tuổi, cũng như những người ốm yếu và bị thương. Đổi lại, Israel phải trao đổi 20 trẻ em và phụ nữ Palestine để đổi lấy mỗi con tin Israel, hoặc 20 người trên 50 tuổi, người bị bệnh và bị thương trong các nhà tù.

Giai đoạn thứ hai của đề xuất, kéo dài 42 ngày, bao gồm việc thống nhất và triển khai các biện pháp nhằm đạt được hòa bình bền vững, đồng thời bắt đầu công việc tái thiết toàn diện những ngôi nhà, cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm việc trao đổi thi thể và hài cốt của người chết từ cả hai bên sau khi nhận dạng. Ai Cập, Qatar và Mỹ sẽ đóng vai trò là những bên trung gian bảo trợ cho thỏa thuận này.

Trước đó, có thông tin cho rằng Ai Cập đã đề xuất với Hamas một sáng kiến đã được thống nhất với phía Israel. Sáng kiến bao gồm thả 20 đến 40 con tin bị bắt giữ ở Dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Phái đoàn Hamas dự kiến đến Cairo để trình bày với phía Ai Cập phản ứng của họ đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất.

Ngoài ra, nguồn tin của đài Al-Qahera el-Ekhbariya TV của Ai Cập cho biết thỏa thuận giữa Hamas và Israel có thể sẽ đạt được trong vài ngày tới, bất chấp sự nghi ngại của các bên.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.