Hamas sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 4 ngày

Hãng AFP dẫn một nguồn tin thân cận với phong trào Hồi giáo Hamas ngày 29/11 cho biết Hamas sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 4 ngày. Lệnh ngừng bắn hiện tại có hiệu lực trong 6 ngày và dự kiến hết hiệu lực vào sáng 30/11.
Chú thích ảnh
Một tù nhân Palestine đoàn tụ cùng người thân tại thành phố Ramallah, Bờ Tây sau khi được Israel trả tự do, ngày 28/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Hamas đã thông báo với các nhà trung gian đàm phán rằng họ sẵn sàng gia hạn ngừng bắn thêm 4 ngày và có thể thả các tù nhân Israel theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn hiện hành.

Trong một thông báo, các nhà trung gian Qatar cho biết theo thỏa thuận ngừng bắn, đến nay đã có 60 con tin Israel và 180 tù nhân Palestine được phóng thích. Dự kiến trong ngày 29/11 sẽ có thêm nhiều người được trả tự do. Các nhà trung gian Qatar đang thúc đẩy để có được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững, từ đó dẫn đến các cuộc đàm phán và cuối cùng là chấm dứt xung đột. 

Liên quan vấn đề trên, tờ Washington Post ngày 29/11 dẫn các nguồn thạo tin từ Qatar tiết lộ đại diện Hamas tham gia đàm phán tại Doha đã tỏ ý trả tự do cho một số con tin là binh sĩ và quân nhân dự bị của Israel bị bắt giữ từ ngày 7/10.

Theo các nguồn tin trên, người đứng đầu Cơ quan tình báo Israel (Mossad) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tích cực phối hợp với nhà trung gian Qatar trong tiến trình đàm phán với phía Hamas. Theo đó, ít nhất sẽ có 5 đợt trao trả con tin tiếp theo nếu các bên liên quan đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, đến nay chưa có bất cứ đồng thuận nào về vấn đề này.

Cùng ngày 29/11, tại cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nêu rõ lập trường của nước này đối với việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. 

Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của ông Vương Nghị nhấn mạnh không được để chiến tranh bùng phát trở lại, cần phải đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn để tránh những thảm họa nhân đạo lớn hơn và phải trả tự do cho những người bị giam giữ; cần đảm bảo việc tiếp cận các nguồn cung cấp nhân đạo tại Gaza không bị cản trở; khởi động lại sớm nhất giải pháp hai nhà nước.

Ông Vương Nghị cho biết trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 11,
Trung Quốc coi cuộc xung đột giữa Palestine và Israel là vấn đề ưu tiên chủ chốt của hội đồng. Trung Quốc đề nghị triệu tập một hội nghị hòa bình có thẩm quyền hơn, bao trùm hơn sớm nhất có thể để đề ra lộ trình cũng như thời gian biểu cho giải pháp hai nhà nước.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.