Hamas nói 60 con tin mất tích sau các vụ không kích của Israel vào Dải Gaza

Hãng thông tấn Anadolu Ajansi của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, cánh quân sự của phong trào Palestine Hamas, cho biết 60 con tin đã mất tích do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, ông Abu Ubaida, người phát ngôn của Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, viết trên tài khoản Telegram của Hamas rằng 23 thi thể trong số 60 con tin Israel mất tích đã mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông nói: “Có vẻ như chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp cận họ”.

Cuối tháng trước, Hamas cho biết ước tính khoảng 50 con tin do nhóm này bắt giữ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin này.

Hamas đã thả 4 thường dân trong số 239 người đang bị giam giữ.

Trong khi đó, ngày 2/11, hai quan chức Mỹ cho biết Mỹ đã điều các máy bay không người lái giám sát trên Gaza để tìm kiếm con tin bị Hamas bắt giữ. Giới chức Mỹ đang nỗ lực tối đa để giải thoát các con tin ở Gaza, song không có gì đảm bảo nỗ lực này sẽ thành công và Mỹ cũng không có khung thời gian cụ thể.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ Mỹ đã tham gia gián tiếp nhằm tìm cách giải thoát các con tin, song nhiệm vụ này là vô cùng khó khăn.

Nhiều con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, nơi quân đội Israel đã tiến hành những cuộc không kích, tấn công trên bộ và bao vây vùng lãnh thổ này. Quan chức Mỹ cho rằng nhiệm vụ nói trên đòi hỏi phải tạm dừng giao tranh để đưa các con tin ra ngoài. Ông nói rằng Mỹ làm mọi việc có thể để giải cứu các con tin, nhưng hoàn toàn không có gì đảm bảo có thể giải cứu con tin hoặc thời điểm bắt đầu giải cứu.

Ngày 1/11, thủ lĩnh Hamas là Ismail Haniyeh tuyên bố các con tin Israel bị giữ ở Dải Gaza đều đứng trước “cái chết và sự hủy diệt” tương tự như những gì người Palestine đã phải đối mặt.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.