Hamas nhìn nhận tích cực về đề xuất ngừng bắn mới nhất

Ngày 1/5, sau nhiều tháng đàm phán liên tục, lực lượng Hamas đã nhìn nhận tích cực về đề xuất ngừng bắn mới nhất, làm dấy lên hy vọng có thể sớm đạt thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh cho biết họ đang xem xét đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với "tinh thần tích cực" và sẽ sớm cử một phái đoàn đến Ai Cập để hoàn tất các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn.

Một báo cáo của của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính có thể mất 80 năm để xây dựng lại tất cả những ngôi nhà bị san phẳng trong suốt cuộc xung đột gần 7 tháng qua. UNDP ước tính công cuộc tái thiết Dải Gaza sẽ tiêu tốn khoảng 30 - 40 tỷ USD và đòi hỏi nỗ lực ở quy mô lớn chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc UNDP tại khu vực các quốc gia Arab, ông Abdallah al-Dardari cho biết: “Quy mô tàn phá là rất lớn và chưa từng có… Đây là sứ mệnh mà cộng đồng toàn cầu chưa từng thực hiện kể từ Thế chiến thứ Hai”. Ông kêu gọi các bên ngừng bắn khẩn cấp.

Đến nay, các nhà hòa giải mới đạt được một thỏa thuận duy nhất kéo dài một tuần vào tháng 11/2023, trong đó 105 con tin và 240 tù nhân Palestine đã được trả tự do. Israel ước tính còn 129 con tin đang bị giam giữ tại Gaza.

Hamas và Israel đã đám phán và bất đồng trong nhiều tháng qua về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mới. Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và rút quân, nhưng Israel từ chối. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Rafah dù có hay không có thỏa thuận ngừng bắn.

Theo thông tin chi tiết do Anh công bố, đề xuất ngừng bắn đang được xem xét bao gồm việc ngừng giao tranh trong 40 ngày và trao đổi con tin Israel lấy hàng nghìn tù nhân Palestine. Trong chuyến thăm chớp nhoáng mới nhất tới Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Hamas chấp nhận điều mà ông gọi là một đề xuất "cực kỳ hào phóng" từ phía Israel.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã quyết định tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho quân nhân, dù oongt khẳng định hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hamas đang lên kế hoạch tấn công nào vào quân đội Mỹ ở Gaza.

Trong khi đó, ngày 3/5, hàng trăm người phản đối cuộc xung đột tại Gaza đã tập trung tại Đại học Sydney (Australia) yêu cầu trường này thoái vốn khỏi các công ty có quan hệ với Israel. Phong trào này lấy cảm hứng từ các các cuộc biểu tình của sinh viên tại Mỹ. Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã dựng trại vào tuần trước bên ngoài hội trường chính tại Đại học Sydney, một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất của Australia. Các cuộc biểu tình cũng đã xuất hiện tại các trường đại học ở Melbourne, Canberra và các thành phố khác của Australia. Tuy nhiên, không giống như ở Mỹ, các cuộc biểu tình ở Australia diễn ra tương đối hòa bình và không có nhiều cảnh sát phải tham gia giám sát.

Tại thủ đô Paris của Pháp, trường Đại học Sciences Po đã đóng cửa trong ngày 3/5 sau khi cuộc tranh luận giữa ban lãnh đạo viện và sinh viên về xung đột tại Gaza không giúp giảm căng thẳng, khiến những người biểu tình chiếm giữ trường qua đêm.

Trong khi đó, báo Los Angeles Times của Mỹ đưa tin cảnh sát đã bắt giữ trên 200 người trong cuộc người biểu tình trước Đại học California, Los Angeles (UCLA_ phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, đồng thời ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.