Hamas nêu điều kiện thả các binh sĩ Israel bị bắt giữ

Kênh truyền hình Ai Cập Al-Qahera al-Ekhbariya ngày 29/11 đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza như một điều kiện tiên quyết để trả tự do cho các binh sĩ Israel. 
Chú thích ảnh
Các tay súng Hamas bàn giao nhóm con tin người Israel cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 28/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài truyền hình này, các thành viên phong trào Hồi giáo của Palestine đã xác nhận rằng những điều kiện cần thiết để thả binh sĩ Israel sẽ khác biệt so với con tin là dân thường. Theo đó, các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ cần đề cập đến việc “chấm dứt thù địch và dỡ bỏ lệnh phong tỏa” do Israel áp đặt đối với Dải Gaza.

Ông Osama Hamdan, một quan chức cấp cao của Hamas tại Liban, tiết lộ với đài truyền hình Al Arabiya rằng hiện vẫn còn sớm để nói về việc thả binh lính, khi mà người dân Palestine đang phải chịu sự đau khổ cùng hậu quả từ các cuộc tấn công của Israel. Theo ông, chấm dứt chiến tranh là điều kiện tiên quyết để đàm phán.

Ông Hamdan khẳng định lực lượng Hamas tin rằng có thể kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo thêm vài ngày nữa.

"Việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm vài ngày là khả thi và quá trình đàm phán có hai hướng. Thứ nhất là hướng nhân đạo, quy định thả càng nhiều con tin càng tốt. Hướng thứ hai là chính trị, liên quan đến việc chấm dứt hành động thù địch và dỡ bỏ lệnh phong tỏa khỏi Dải Gaza… Điều này sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận trao đổi tất cả các con tin”, ông Hamdan nhấn mạnh.

Ngày 27/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed bin Mohammed al-Ansari cho biết Israel và Hamas, với sự giúp đỡ của các nhà hòa giải, đã nhất trí gia hạn thoả thuận ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza thêm hai ngày. 

Taher al-Nunu, phát ngôn viên của Cục trưởng Cục Chính trị Hamas Ismail Haniyeh, nói với hãng thông tấn TASS (Nga) rằng thỏa thuận mới với Israel sẽ dựa trên các điều khoản tương tự. Tức là, ba tù nhân người Palestine được thả sẽ đổi lấy một con tin người Israel.

Cùng ngày 29/11, tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nêu rõ lập trường của nước này đối với việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. 

Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của ông Vương Nghị nhấn mạnh không được để chiến tranh bùng phát trở lại, cần phải đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn để tránh những thảm họa nhân đạo lớn hơn và phải trả tự do cho những người bị giam giữ; cần đảm bảo việc tiếp cận các nguồn cung cấp nhân đạo tại Gaza không bị cản trở; khởi động lại sớm nhất giải pháp hai nhà nước.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, đến nay đã có 60 con tin người Israel và 180 tù nhân người Palestine được hai phía phóng thích. Dự kiến trong ngày 29/11 sẽ có thêm nhiều người được trả tự do.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.