Hamas đề nghị người dân sinh sống tại Ashkelon (Israel) rời đi

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas Abu Ubaida đã đề nghị người dân sinh sống ở thành phố cảng Ashkelon của Israel rời khỏi khu vực này trước 17h (giờ địa phương, tức 21h theo giờ Việt Nam) ngày 10/10. Tuy nhiên, người phát ngôn này không nêu thông tin chi tiết.
Chú thích ảnh
Xe ô tô bị cháy sau cuộc tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tại Ashkelon, Israel, ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, cho biết đã mời Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và người đồng cấp Palestine Riyad Al-Maliki tham gia cuộc họp khẩn của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), dự kiến diễn ra trong ngày 10/10, để thảo luận tình hình ở Israel và khu vực.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter),  ông Borrell nêu rõ ông đã mời Ngoại trưởng Israel tham dự cuộc họp của các Ngoại trưởng EU, cũng như mời Ngoại trưởng Chính quyền Palestine (PA) Maliki phát biểu tại hội nghị và nêu quan điểm của PA Palestine.

Các Ngoại trưởng EU sẽ họp khẩn ở Muscat, Oman - nơi diễn ra hội nghị giữa các ngoại trưởng EU và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã được lên kế hoạch từ trước. Một số ngoại trưởng sẽ tham dự cuộc họp trực tiếp, trong khi một số ngoại trưởng tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến. Các Ngoại trưởng EU tiến hành họp khẩn sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.  

Các nước EU đã lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel, song đưa ra quan điểm trái chiều về việc viện trợ cho Palestine. Cụ thể, Pháp và Tây Ban Nha không tán thành việc đình chỉ viện trợ - vốn mang lại lợi ích trực tiếp cho người Palestine. Trong khi đó, Ủy viên phụ trách chính sách mở rộng EU Oliver Varhelyi thông báo khối này đã đình chỉ tất cả các khoản viện trợ phát triển cho Palestine. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định chưa đình chỉ mà chỉ đang xem xét lại viện trợ cho các vùng lãnh thổ Palestine.

Cũng trong ngày 10/10, hãng thông tấn Ritzau của Đan Mạch đưa tin nước này đã tạm đình chỉ viện trợ phát triển cho người dân Palestine. 

Lo ngại xung đột leo thang, Chính phủ Hà Lan đã khuyến cáo công dân nước này không đến Bờ Tây bị chiếm đóng. Trước đó, Hà Lan đã khuyến cáo công dân không đến các khu vực của Israel giáp với Dải Gaza, Syria, Liban, Ai Cập. 

Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết ít nhất 700 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát sáng 7/10. Trong khi đó, phía Israel thông báo hơn 900 người đã thiệt mạng và ít nhất 2.600 người bị thương.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.