Hamas bác thông tin đã đồng ý giao nộp vũ khí

Hamas kiên quyết bác bỏ thông tin trên truyền thông cho rằng phong trào này đã đồng ý giao nộp vũ khí theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, gọi đây là “vô căn cứ”.
Chú thích ảnh
Các tay súng Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hồi giáo Hamas. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 5/10, Hamas đánh giá những thông tin sai lệch như vậy được lan truyền nhằm bóp méo sự thật và gây hoang mang trong dư luận.

Bên cạnh đó, Hamas nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp và khách quan, không dựa vào nguồn tin ẩn danh hoặc báo cáo thiếu độ tin cậy”. Hamas khẳng định mọi thông tin chính xác chỉ được công bố qua các kênh chính thức của lực lượng này.

Trước đó, truyền thông dẫn lời một quan chức Hamas cho biết lực lượng này đã đồng ý bàn giao vũ khí cho một cơ quan Palestine-Ai Cập dưới sự giám sát quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Hamas ngày 5/10 đã kêu gọi sớm khởi động tiến trình trao đổi con tin và tù nhân với Israel, trong bối cảnh hai bên đã cử phái đoàn đến Ai Cập để đàm phán nhằm chấm dứt gần 2 năm xung đột ở Dải Gaza. Hamas cho biết phái đoàn của phong trào này do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu đã tới Ai Cập tối 5/10 theo giờ địa phương.

Trước đó, Hamas cũng đã đưa ra phản hồi tích cực đối với lộ trình hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump bao gồm các yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi tất cả 48 tù nhân Israel còn lại với tù nhân Palestine, giải giáp Hamas. Bên cạnh đó, Israel sẽ dần rút khỏi Gaza khi Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tạm thời, do các đối tác Arab dẫn đầu, tiếp quản an ninh tại dải đất bị tàn phá này. Trong khi đó, một ủy ban Palestine do cơ quan quốc tế "Hội đồng Hòa bình" giám sát, sẽ điều hành Gaza cho đến khi Chính quyền Palestine được cải tổ sẵn sàng tiếp quản.

Theo lịch trình, phái đoàn Israel tới Ai Cập ngày 6/10. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump cũng cử con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia đàm phán với vai trò trung gian.

Ngoại trưởng Ai Cập cùng một số nước khác đánh giá các cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh là “cơ hội thực sự” để đạt được lệnh ngừng bắn bền vững. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng con tin có thể được trả tự do trong vài ngày tới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.