Hai thành phố Lạng Sơn và Sa Đéc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa quyết định công nhận thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Hai thành phố Lạng Sơn và Sa Đéc hoàn thành xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Trường mầm non Mai Pha (xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) đạt chuẩn quốc gia, được đầu tư nâng cấp theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN

Thành phố Lạng Sơn có 3/3 xã gồm: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lần lượt trong các năm 2014, 2015 và 2016. Trên địa bàn 3 xã, 100% hệ thống đường trục xã, 88,67% hệ thống đường trục thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% số hộ dân dùng điện thường xuyên và an toàn; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo tại 3 xã trên chỉ còn chiếm 1% tổng dân số.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Sa Đéc, 3/3 xã của thành phố Sa Đéc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều chỉ tiêu địa phương đã hoàn thành ở mức cao như: thu nhập bình quân đầu người đạt 32,2 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,8%; 100% trường trên địa bàn ba xã đều đạt chuẩn Quốc gia; trên 80% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn; tỉ lệ hộ nghèo chỉ ở mức 4,5%; tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 91,66%; tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt gần 100%...

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.