Hai tàu Mỹ đâm nhau 'bí ẩn', gần 50 người bị thương

Một chiếc tàu chở khách từ Chicago (Mỹ) đang đậu tại ga Harlem không hiểu vì sao đã bị một chiếc tàu không có người lái đâm vào ở vùng ngoại ô phía tây Forest Park ngày 30/9 khiến gần 50 người bị thương.

Một chiếc tàu chở khách từ Chicago (Mỹ) đang đậu tại ga Harlem không hiểu vì sao đã bị một chiếc tàu không có người lái đâm vào ở vùng ngoại ô phía tây Forest Park ngày 30/9 khiến gần 50 người bị thương.

Hai tàu Mỹ đâm nhau 'bí ẩn', gần 50 người bị thương ảnh 1

Một toa tàu bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: CNN.

Vụ tai nạn xảy ra vào 8 giờ (giờ địa phương) khi chiếc tàu chở khách từ Chicago đang đậu thì bị một chiếc tàu không có người đâm vào trên cùng một đường ray. Điều kỳ lạ này đặt ra nghi vấn liệu chiếc tàu không người lái có thể là bị cướp nhưng sau đó giả thuyết này bị bác bỏ. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thị trưởng Forest Park Anthony Calderone cho biết không có thương tích nghiêm trọng trong vụ tai nạn trên và những người bị thương đều được đưa tới bệnh viện, hầu hết số này kêu bị đau lưng và cổ.

Ông Calderone nói thêm rằng vụ tai nạn làm hư hại 4 chiếc xe ô tô khác. Nhân viên cứu hỏa và y tế đã được huy động ngay đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ, một phần trong số những toa của hai tàu này đã bị nghiền nát. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên chiếc tàu dến từ Chicago.

CT (Theo CNN/Foxnews)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.