Hai tập đoàn vũ khí của Đức và Pháp sáp nhập

Tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann (Đức) và Nexter c(Pháp) có kế hoạch sáp nhập trước bối cảnh ngân sách quốc phòng ở hai nước ngày càng bị cắt giảm.

Báo "Kinh tế tuần" của Đức ngày 28/7 đưa tin tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức và Nexter của Pháp có kế hoạch sáp nhập để tăng cường khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngân sách cho quốc phòng ở hai nước này ngày càng bị cắt giảm.

Hai tập đoàn vũ khí của Đức và Pháp sáp nhập ảnh 1

Xe tăng chiến đấu Leopard do KMW sản xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tập đoàn sản xuất xe tăng KMW – cha đẻ của dòng xe tăng chiến đấu "Leopard", dự định sẽ ký kết thoả thuận sáp nhập với đối thủ cạnh tranh Nexter của Pháp vào ngày 29/7. Ước tính, sau khi sáp nhập, hai tập đoàn quốc phòng này sẽ có doanh thu khoảng 2 tỷ euro với khoảng 6.000 công nhân viên.

Thông qua kế hoạch sáp nhập, hai tập đoàn KMW và Nexter muốn cải thiện khả năng cạnh tranh toàn cầu trong bối cảnh ngân sách quốc phòng ở hai nước ngày càng bị thu hẹp, đặc biệt là các quy định chặt chẽ về việc xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài.

Nexter hiện vẫn là một tập đoàn nhà nước trong khi KMW là một doanh nghiệp gia đình, tuy nhiên để có thể sáp nhập dưới một công ty cổ phần chung theo cơ chế 50-50, Nexter phải được tư nhân hoá.

Kế hoạch sáp nhập hai tập đoàn nêu trên được đưa ra từ tháng 3/2014 và cho đến nay, tiến trình đàm phán mới đi đến hồi kết.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.