7 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga

Bảy xí nghiệp quân sự Nga đã được Defence News đưa vào danh sách các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Một số công ty trong số này đã tăng thứ hạng, một số khác lần đầu tiên nằm trong danh sách này.
Bảy xí nghiệp quân sự Nga đã được Defence News đưa vào danh sách các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Một số công ty trong số này đã tăng thứ hạng, một số khác lần đầu tiên nằm trong danh sách này.
7 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga ảnh 1

Trực thăng "Thợ săn đêm" Mi-28 của Nga.


Trong bảng xếp hạng hàng năm 100 công ty chế tạo vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới của tạp chí trên có các công ty Nga Almaz-Antey, Uralvagonzavod, Công ty "Trực thăng Nga", "Công ty chế tạo máy bay thống nhất", "Công ty chế tạo động cơ thống nhất", công ty "Vũ khí tên lửa chiến thuật", và công ty "RTI Systems". 
Công ty phát triển và chế tạo các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Almaz-Antey được xếp thứ 11/100 công ty chế tạo vũ khí tốt nhất toàn cầu. Xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng là "Công ty chế tạo máy bay thống nhất". Công ty cổ phần "Trực thăng Nga" xếp thứ 23. Xếp thứ 26 là công ty cổ phần "Công ty chế tạo động cơ thống nhất" chuyên sản xuất động cơ cho các chương trình quân sự, hàng không dân dụng và vũ trụ. Công ty này tăng 8 bậc so với xếp hạng năm ngoái.
Xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng trên là Công ty cổ phần mở "Vũ khí tên lửa chiến thuật" năm nay lần đầu tiên lọt vào Top-100 của Defense News. Đứng giữa danh sách, thứ 52, là công ty khoa học và sản xuất Uralvagonzavod. Tăng 9 bậc so với năm ngoái, công ty RTI Systems xếp thứ 69.
Ba vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm nay là các công ty Mỹ Lockheed Martin và Boeing, cũng như công ty Anh BAE Systems.
Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.