Hai sinh viên Pakistan bị đuổi học vì công khai cầu hôn trước nhiều người

Một cặp sinh viên Pakistan đã bị đuổi học khỏi trường Đại học Lahore sau khi đoạn video trong đó họ cầu hôn và ôm nhau giữa sân trường lan truyền trên mạng xã hội.

Theo kênh truyền hình RT, nhà trường trong một bức thư gửi tới giới truyền thông đã nêu lý do đuổi học hai sinh viên này là do họ vi phạm quy định trong bộ quy tắc ứng xử.

Trước đó, dựa trên hình ảnh đăng trên mạng, một cô gái đã quỳ xuống cầu hôn người bạn trai với bó hoa trên tay. Người đàn ông sau đó đã nhận hoa và kéo cô gái lên ôm vào lòng. Khoảnh khắc ấm lòng đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt và tiếng cổ vũ từ người đứng xem. Tuy nhiên, dường như ban quan lý trường đại học có thái độ khác khi nhìn nhận sự việc này. 

Video hai sinh viên cầu hôn công khai trước máy quay (nguồn: RT):

Trường học cáo buộc cặp đôi kia có những hành vi sai trái và triệu tập họ đén một hội đồng kỷ luật. Ngày 12/3, hội đồng kỷ luật đưa ra quyết định đuổi học hai sinh viên vì cho rằng họ đã vi phạm nghiêm trọng bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Hai sinh viên đã không có mặt trong phiên điều trần.

Quyết định của hội đồng kỷ luật đã gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội vì nhiều người bày tỏ không đồng tình với quyết định đuổi học của nhà trường.

Tuy nhiên, vẫn có một vài người cho rằng nhà trường cần phải yêu cầu sinh viên tuân thủ quy định bắt buộc và cha mẹ sinh viên cũng không đồng tình trước những hành vi thể hiển tình cảm công khai của đôi bạn trẻ.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến vấn đề này được thế giới ghi nhận. Năm 2019, hai sinh viên cũng bị một trường đại học tại Ai Cập đuổi học vì có màn tỏ tình và ôm nhau trước máy quay. Tuy nhiên, ban quản lý nhà trường đã rút lại quyết định đuổi học và cho phép hai sinh viên quay lại trường sau khi vấp phải sự phản đối từ công chúng. 

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.