Iran phạt tù và đòn roi với người tung tin thất thiệt về COVID-19

Một người phát ngôn của Quốc hội Iran vào ngày 26/2 tuyên bố rằng bất cứ cá nhân nào “lan truyền tin đồn thất thiệt” về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19) sẽ phải đối mặt với mức án từ 1-3 năm tù và chịu phạt roi.
Chú thích ảnh
Người bán rong khẩu trang tại Tehran. Ảnh: AFP

Tờ Tehran Times dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Pháp lý và Tòa án thuộc Quốc hội Iran – ông Hassan Norouzi nêu rõ: “Việc lan truyền tin đồn thất thiệt về COVID-19 sẽ khiến người dân hoảng sợ. Nó còn có thể dẫn tới việc đóng cửa cả quốc gia”.

Ông Norouzi cho biết mức phạt ngồi tù và đòn roi là dựa trên “luật hình sự Hồi giáo”. Đã có 24 người bị bắt vì nghi vấn lan truyền tin giả liên quan đến COVID-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh: “Không được biến SARS-CoV-2 thành vũ khí để kẻ thù gây cản trở sản xuất và lao động tại đất nước chúng ta”.

Tờ Aljazeera dẫn lời Bộ Y tế Iran cho biết tính đến ngày 27/2, đã có 19 người thiệt mạng và 139 trường hợp nhiễm COVID-19 tại nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong khi đó vào ngày 26/2 tuyên bố không có kế hoạch cách ly phong tỏa bất cứ thành phố và quận nào liên quan tới COVID-19.

Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi xác nhận ông đã nhiễm COVID-19. Trong video đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Iraj Harirchi đã trấn an dư luận: “Tôi đảm bảo sẽ đánh bại SARS-CoV-2”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.