Hải quân Nga hồ hởi đón tàu ngầm hạt nhân mới

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân thứ ba thuộc lớp Borei có tên Vladimir Monomakh đã chính thức được phiên chế vào Hải quân Nga.

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân thứ ba thuộc lớp Borei có tên Vladimir Monomakh đã chính thức được phiên chế vào Hải quân Nga. Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã dự lễ thượng cờ hải quân Nga trên tàu ngầm vào ngày 19/12.

Hải quân Nga hồ hởi đón tàu ngầm hạt nhân mới ảnh 1

Tàu ngầm Vladimir Monomakh.

Mời xem video Hải quân Nga đón nhận tàu ngầm mới:


Tàu ngầm lớp Borei dự án 955 Vladimir Monomakh được đóng tại xưởng Sevmash ở cảng Severmorsk thuộc vùng Biển Trắng của Nga. Hai tàu đầu tiên của dự án là Yuriy Dolgorukiy và Alexander Nevsky đều đã gia nhập lực lượng Hải quân Nga vào năm 2013.

Theo quân đội Nga, tàu ngầm lớp Borei là “kiệt tác tân tiến” với những đặc tính ưu việt hơn bất cứ tàu ngầm nào trên thế giới hiện nay. Tàu ngầm được thiết kế bởi Viện thiết kế Rubin tại St Petersburg này được kỳ vọng sẽ giữ vị trí xương sống trong lực lượng Hải quân Nga.

Tàu ngầm lớp Borei dài 170 m với chiều ngang 13,5m có thể lặn ở độ sâu 450m, tàu được trang bị buồng cứu hộ với sức chứa 107 thủy thủ. Điểm đáng gờm nhất của tàu ngầm lớp Borei là 16 tên lửa đạn đạo Bulava với tầm bắn 9.000 km được "đính kèm" trên mỗi tàu.

Tàu ngầm lớp Borei thứ tư Knyaz Vladimir hiện đang trong quá trình đóng tại Severomorsk trong khi chiếc thứ 5 Knyaz Oleg được được nâng cấp với phần thân nhỏ hơn đã được khởi công đóng tại xưởng Sevmash vào tháng 7. Tàu ngầm thứ sáu Knyaz Suvorov đã được khởi công đóng tại Severomorsk vào ngày 21/12.

Dự kiến đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ đón đủ 8 tàu thuộc lớp Borei.


Hà Linh (Theo RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.