Hải quân Mỹ tố tiêm kích Su-35 Nga chặn máy bay do thám của Hạm đội 6

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Hải quân Mỹ cho rằng máy bay tiêm kích Nga đã chặn một máy bay do thám của Mỹ trên không phận Địa Trung Hải.
Chú thích ảnh
Máy bay tiêm kích đa năng Su-35 của Nga. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn TASS cho hay đơn vị phụ trách truyền thông của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ ngày 27/5 cho rằng tiêm kích Nga chặn máy bay do thám của Hạm đội 6 và vụ việc này kéo dài khoảng 1 tiếng.

Theo nguồn tin trên, hai máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35 của Nga đã chặn một máy bay giám sát và tuần thám biển P-8A trên không phận Địa Trung Hải. Tuyên bố của Hạm đội 6 cho hay: “Lần thứ 3 trong vòng 2 tháng, các phi công Nga đã thực hiện bay một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp khi chặn một máy bay P-8A của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ, vào ngày 26/5/2020”.

Tuyên bố trên nhấn mạnh “vụ việc được xác định là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” vì các phi công Nga đã đồng thời tiếp cận gần hai bên cánh của máy bay P-8A, hạn chế khả năng bay an toàn của chiếc P-8A”.

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 15/4 cũng cho rằng một máy bay Su-35 của Nga đã chặn một máy bay P-8A Poseidon của Mỹ ở trên không phận Địa Trung Hải, hành độ mà phía Mỹ gọi là ngăn chặn “không an toàn”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về cáo buộc nói trên.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.