Tiêm kích Su-35 Nga xuất hiện tại sân bay Instanbul giữa căng thẳng Mỹ-Thổ về F-35

Hè vừa qua, Washington tuyên bố loại Ankara ra khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của tập đoàn Lockheed (Mỹ) sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Chú thích ảnh
Tiêm kích Su-35 xuất hiện tại sân bay ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: SMM Syria/Twitter

Theo Đài phát thanh Sputnik, một chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tham gia triển lãm kỹ thuật và hàng không Teknofest Istanbul dự kiến tổ chức vào 17/9 và kéo dài một tuần.

Truyền thông Nga cho biết tiêm kích Su-35 bay tới Thổ Nhĩ Kỳ một mình và hạ cánh xuống sân bay Ataturk – nơi sẽ diễn ra cuộc triển lãm hàng không. Bên cạnh Su-35, các nhà sản xuất máy bay của Nga còn dự kiến trưng bày nhiều loại phương tiện khác, bao gồm máy bay thương mại MC-21, máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 và thủy phi cơ Beriev Be-200.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giới quan sát cho rằng máy bay này từng tham gia tác chiến tại Syria. Ảnh: SMM Syria/Twitter

Dựa trên hình ảnh chụp Su-35 có hầm chứa bom ngay dưới buồng lái tại sân bay Istanbul, một số nhà quan sát cho rằng chiếc máy bay này đã từng tham gia tác chiến tại Syria. Trước đó, Nga từng triển khai 4 máy bay chiến đấu Su-35 tới căn cứ không quân Khmeimim tại Syria trong chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần bày tỏ sự quan tâm tới việc sở hữu máy bay chiến đấu Nga, trong đó có Su-35 và tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57, đặc biệt là sau khi Washington quyết định không tuân thủ thỏa thuận giao F-35 cho đồng minh NATO vì Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không xé bỏ thương vụ hệ thống phòng không S-400 với Nga.

Tháng trước, trong một chuyến thăm triển lãm hàng không tại Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định quốc gia có thể lựa chọn mua máy bay chiến đấu Nga thay thế F-35 của Mỹ. Cũng trong đầu tháng, Phó Thủ tướng Nga phụ trách quốc phòng và hàng không Yuri Borisov bày tỏ hy vọng Su-35 hoặc Su-57 của nước này sẽ thu hút được sự quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tham quan tiêm kích Su-57 tại triển lãm hàng không Nga. Ảnh: Reuters

Su-35 là máy bay chiến đấu hai động cơ do Cục thiết kế Sukhoi ra mắt vào cuối những năm 1980, và có khả năng tích hợp một số công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, bao gồm hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, động cơ vectơ đẩy, hệ thống kiểm soát vũ khí và radar cải tiến. Hiện quân đội Nga sở hữu 84 chiếc Su-35 và có kế hoạch sản xuất nhiều hơn, với nhiều đơn hàng của các quốc gia . Cụ thể, Trung Quốc đặt đơn mua 24 chiếc máy bay trong khi Indonesia đặt đơn 11 chiếc. UAE, Ấn Độ, Ai Cập và Brazil nhiều lần bày tỏ hứng thú đối với Su-35.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).