Hải quân Mỹ phát triển tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới

Hải quân Mỹ đang phát triển loại tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới LXR nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động đổ bộ trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ ngày 31/5 cho biết Hải quân nước này đang phát triển loại tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới LXR nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động đổ bộ trên phạm vi toàn cầu.

Hải quân Mỹ phát triển tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới ảnh 1

Hải quân Mỹ đang nghiên cứu chế tạo tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới.


Nguồn tin trên cho biết các nỗ lực nghiên cứu-phát triển và chuyển giao các tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới lớp LXR đang được đẩy nhanh tiến độ để Hải quân Mỹ có thể thay thế đội tàu đổ bộ lớp LSD hiện nay.

Thiếu tướng Robert Walsh, người đứng đầu lực lượng viễn chinh của Hải quân Mỹ, cho biết lực lượng này muốn ký hợp đồng chế tạo những chiếc tàu đổ bộ thế hệ mới đầu tiên trước năm 2020 và chuyển giao trước năm 2026.

Tàu đổ bộ mới của Mỹ sẽ được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng chỉ huy và hoạt động độc lập hơn các tàu đổ bộ lớp LSD. Tướng Walsh cho biết thêm các tàu LXR thế hệ mới cũng sẽ có khả năng chống cướp biển, hỗ trợ nhân đạo và cung cấp dịch vụ y tế. Hải quân Mỹ hiện đang hoàn tất các thủ tục liên quan để chính thức công bố gói thầu mời chào các nhà thầu quốc phòng trong thời gian tới.


Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.