Hải quân Mỹ không biết lấy gì trang bị cho tàu khu trục "khủng"

Đạn dược dành cho pháo trên khu trục hạm mới Zumwalt của Hải quân Mỹ USS hóa ra quá đắt, chi phí đến 800 nghìn USD - theo phản ánh của Defense News.
Hải quân Mỹ không biết lấy gì trang bị cho tàu khu trục "khủng" ảnh 1

Tàu khu trục khổng lồ USS Zumwalt của Mỹ.

Theo lời người cung cấp tin, mức giá cao như vậy gắn với cắt giảm mạnh việc mua tàu khu trục Zumwalt. Quy trình sản xuất đạn dược cho loại tàu này lại không phải là đại trà, mà nhỏ lẻ và rất tốn kém.

Thoạt đầu Mỹ dự định xây dựng 28 tàu khu trục loại này, nhưng cuối cùng chỉ ba chiếc có người mua. Con tàu đầu tiên trong số đó được đưa vào vận hành từ tháng 10/2016.

Trên mỗi tàu khu trục Zumwalt bố trí hai khẩu pháo 155 mm. Pháo chỉ có thể hoạt động với loại đạn được chế tạo dành riêng có bộ dẫn đường chính xác cao LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile).

Hải quân Mỹ định từ chối LRLAP vì chi phí đắt như vậy. Giới quân sự Mỹ bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế, — tạp chí cho biết.

Phức tạp là ở chỗ, hệ thống tự động cấp đạn trên Zumwalt được thiết kế tương hợp với LRLAP. Việc tìm ra đạn dược có cùng kích thước tương tự sẽ khó thành công, có thể cần phải thay đổi hoàn toàn cả chương trình phần mềm.

Nhiều khả năng là trong tương lai gần không tìm thấy cách nào thay thế và những con tàu khu trục nhận nhiệm vụ trực chiến trong tình trạng không có đạn dược - bài báo nhận xét.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.