Hải quân đưa 4 ngư dân Bình Định bị nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn

Sáng 4/10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Tàu 463, Vùng 4 Hải quân đã cập quân cảng Cam Ranh bàn giao 4 ngư dân tàu cá BĐ 98759 TS cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Quân y Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe cho ngư dân trước khi bàn giao cho địa phương. Ảnh: Đức Thu.

Trước đó, vào lúc19 giờ 30 phút ngày 25/9 ở Đông Bắc đảo Sinh Tồn Đông khoảng 12 hải lý, tàu cá BĐ 98759 TS, bị mắc cạn, biển động có nguy cơ bị phá nước. Thuyền trưởng tàu cá đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận lệnh của chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tàu Trường Sa 12, Lữ đoàn 955, Vùng 4 đang làm nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá bị nạn tổ chức cứu ngư dân.

Mặc dù chỉ huy tàu Trường Sa 12 đã cử cán bộ có kinh nghiệm để hỗ trợ kéo tàu ra khỏi cạn nhưng do tàu BĐ 98759 TS bị mắc cạn lớn, biển động mạnh không thể kéo được.

Đến ngày 29/9, 4 ngư dân đã được tàu Trường Sa 12 đưa về đảo Sinh Tồn Đông (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) chăm sóc. Đến 11 giờ ngày 2/10, tàu 463 đã đón 4 ngư dân đưa về bờ.

Sáng 4/10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Tàu cá BĐ 98759 TS do ông Nguyễn Văn Thuận ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe đảm bảo tốt.

Ông Nguyễn Văn Thuận, thuyền trưởng tàu cá BĐ 98759 TS cho biết: "Chúng tôi cảm ơn bộ đội Hải quân đã kịp thời cứu sống chúng tôi giữa biển khơi. Trong suốt quá trình chúng tôi ở tàu, ở đảo luôn được cán bộ, chiến sĩ bố trí nơi ăn nghỉ ngơi, chăm sóc y tế chu đáo".

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.