05:14 12/05/2013

Hải quân Ấn Độ đưa Boeing P-8I vào phiên chế

Ấn Độ sẽ đưa máy bay do thám tầm xa trên biển và Boeing P-8I vào phiên chế hoạt động của hải quân trong năm nay.

Báo “The Times of India” số ra ngày 12/5 dẫn lời cho biết Ấn Độ sẽ đưa máy bay do thám tầm xa trên biển và Boeing P-8I vào phiên chế hoạt động của hải quân trong năm nay.

Như vậy, Ấn Độ sẽ là nước thứ hai sau Mỹ đưa máy bay Boeing vào phiên chế hải quân.

Ấn Độ sẽ đưa máy bay do thám tầm xa trên biển và Boeing P-8I vào phiên chế hoạt động của hải quân trong năm nay. Ảnh: Internet.


Cùng với máy bay TU 142M do Nga chế tạo, Ấn Độ đã đặt mua máy bay Boeing P-8I từ năm 2009. Quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ cho biết việc đưa các máy bay trên vào phiên chế hoạt động của hải quân sẽ tăng cường năng lực trinh sát hàng hải tầm xa và năng lực chống tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Hải quân Ấn Độ cũng có kế hoạch thay thế máy bay Seaking 42A và máy bay lên thẳng Chetak bằng các máy bay lên thẳng đa năng (MRH), nhằm tăng cường khả năng chiến đấu phối hợp của hải quân chống tàu ngầm và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn. Bộ phận không quân của lực lượng Hải quân Ấn Độ hiện có khoảng 220 máy bay, 1.300 sĩ quan và 9.000 binh sĩ.


TTXVN/ Tin tức