Hải quân Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác quân sự ở Đông Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, nhằm thể hiện cam kết thúc đẩy hợp tác quân sự với các quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ đã triển khai 3 tàu chiến – gồm INS Delhi, INS Kiltan, INS Shakti - tới tham gia tập trận với hải quân Philippines từ ngày 3-4/8; và tàu INS Satpura tới Singapore tham gia cuộc tập trận hải quân song phương "Simbex-25" từ ngày 28/7-2/8.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Visakhapatnam và tàu tiếp tế INS Aditya của Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Chỉ huy nhóm ba tàu chiến trên tại Manila, Chuẩn Đô đốc Susheel Menon, Tư lệnh Hạm đội Phương Đông, cho biết Ấn Độ và Philippines chia sẻ cam kết duy trì ổn định và tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các đợt triển khai như vậy trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa các lực lượng hàng hải hữu nghị.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa Ấn Độ và Philippines, hai bên tiến hành các nội dung phối hợp tác chiến, thông tin liên lạc và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, qua đó góp phần xây dựng lòng tin chiến lược và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Còn tại Singapore, tàu khu trục tàng hình INS Satpura đã tham gia cuộc tập trận "Simbex-25", tiếp tục khẳng định chiều sâu và sự bền chặt trong mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Singapore.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.