Hai phu nhân Thủ tướng Việt Nam, Singapore trải nghiệm làm tranh ghép vải tại Vụn Art

Chiều 28/8, bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Ho Ching, Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới tham quan Hợp tác xã Vụn Art (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Trân (trái), Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng bà Hà Tinh, Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, tham quan cơ sở sản xuất của Hợp tác xã Vụn Art. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Vụn Art là một mô hình kinh tế tập thể, được thành lập năm 2017 bởi anh Lê Việt Cường, một người khuyết tật. Vụn Art được ra đời với mong muốn giữ gìn, giới thiệu văn hóa truyền thống, tạo việc làm cho người khuyết tật và tận dụng các nguyên liệu thừa trong quá trình sản xuất để bảo vệ môi trường.

Vụn Art chuyển thể tranh dân gian vào tranh vải, được thực hiện theo nguyên tắc vừa trung thành với nguyên bản, nhưng cũng không vì thế mà bó buộc những thể nghiệm có thể tạo nên giá trị thẩm mỹ mới phù hợp với thị hiếu của người đương thời. Ngoài ra, Vụn Art còn tổ chức hướng dẫn, đào tạo nghề tranh ghép vải cho người khuyết tật với sự tham gia của các họa sĩ hàng đầu Việt Nam.

Tại đây, hai phu nhân đã đi thăm cơ sở sản xuất, nơi các thợ thủ công của Hợp tác xã sáng tạo ra các sản phẩm độc đáo để giới thiệu đến với công chúng.

Những người thợ thủ công đã giới thiệu với hai phu nhân bức tranh Bác Hồ hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Hai phu nhân vô cùng ấn tượng với sự tỉ mỉ, kiên trì của các thợ làm nghề trong quá trình sáng tạo nên tác phẩm.

Sau khi được tận mắt xem các quy trình, hai phu nhân đã trải nghiệm làm tranh ghép vải dưới sự hướng dẫn của các thành viên Vụn Art. Phu nhân Lê Thị Bích Trân ghép tranh sư tử biểu tượng của Singapore, trong khi Phu nhân Thủ tướng Singapore ghép tranh Vịnh Hạ Long của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thợ thủ công của Vụn Art cùng nhau ghép tranh chuyển thể từ ý tưởng cây lan Phạm Lê Trân Chính (loài hoa lan mới tại Singapore được đặt theo cách ghép họ tên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân).

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Trân (bên phải), Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng bà Hà Tinh, Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trải nghiệm ghép tranh từ vải lụa vụn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sau khi tham quan, trải nghiệm làm tranh vải ghép, hai phu nhân chia sẻ sự trân trọng đối với các tác phẩm do các thợ thủ công là người khuyết tật của Vụn Art sáng tạo nên, đồng thời bày tỏ tin tưởng mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng, giúp đỡ cho nhiều người còn gặp khó khăn.

Hai phu nhân cho rằng, sự kiên trì, nỗ lực trong việc tạo ra mỗi sản phẩm của Vụn Art thể hiện cho ý chí, nghị lực, tinh thần của mỗi thợ thủ công nơi đây, đó là tinh thần vượt khó, hòa nhập với cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội. Đặc biệt, việc sử dụng vải vụn để sáng tạo còn giúp bảo vệ môi trường, thể hiện cho việc phát triển kinh doanh bền vững. “Các bạn đã góp phần cứu lấy trái đất này”, Phu nhân Thủ tướng Singapore nói.

Hai phu nhân cùng cho rằng, “hành trình lớn bắt đầu từ những bước chân nhỏ” và những người thợ thủ công tại Vụn Art chính là những người đã tạo ra nguồn cảm hứng, tạo động lực lớn cho nhiều người trong xã hội.

Hai phu nhân hy vọng, Vụn Art sẽ ngày càng phát triển, truyền cảm hứng và giúp đỡ nhiều hơn nữa cho những người còn gặp khó khăn.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.