Hải Phòng triển khai 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng'

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 1086/UBND-KTGS1 ngày 23/2/2021 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện yêu cầu báo cáo hàng ngày về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách khai báo thông tin y tế tại Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các Tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại các thôn, tổ dân phố tập trung kiểm soát địa bàn theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để nắm rõ tình hình di biến động dân cư, kịp thời phát hiện các công dân ra, vào địa bàn; thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Các địa phương, các chốt, tổ kiểm soát thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình di biến động dân cư và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước 16h30 hàng ngày.

Cùng ngày, các đoàn liên ngành của thành phố Hải Phòng đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
 
Kiểm tra tại huyện Thủy Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là ứng phó với các ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh ở xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên đã thiết lập 3 vành đai chống dịch tại xã Hoàng Động (phong tỏa tại thôn Lôi Động, nhà cách ly nhà, người cách ly người); thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn xã Hoàng Động; hạn chế đi lại với 4 xã lân cận gồm: Lâm Động, Thiên Hương, Kiền Bái, Hoa Động. Lực lượng chức năng tổ chức phun khử khuẩn; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc cho toàn bộ nhân dân thôn Lôi Động.

Huyện Thủy Nguyên đã khôi phục lại toàn bộ 355 tổ kiểm soát tại các thôn, tổ dân phố để rà soát kỹ các trường hợp liên quan đến các vùng dịch. Đến chiều 23/2, huyện đã truy vết 55 trường hợp F1 và 300 trường hợp F2 liên quan đến hai ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Hoàng Động; đưa các trường hợp F1 đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố.

Trong hai ngày 23 và 24/2, thành phố Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu 3 tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính của thành phố lần thứ 4. Các đơn vị chức năng chia làm 2 đội, sử dụng Cloramin B 25% clo hoạt tính, dung dịch phun khử trùng có chứa clo hoạt tính hàm lượng 0,1%, phun hóa chất trên tuyến đường dài 300 km, gồm các tuyến đường, trục giao thông chính trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đi đường Hoàng Văn Thụ, Mê Linh, Hồ Sen, Miếu Hai Xã, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Diệu, Bạch Đằng, cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, đường 203 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Đợt phun hóa chất khử trùng lần này, xe quân đội có thể vào sâu xung quanh nhà các trường hợp F0, F1 vừa xuất hiện trên địa bàn thành phố như: Khu vực các xã Hoa Động, Lâm Động, Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), Bệnh viện Giao thông Vận tải, MM Mega Market Hồng Bàng, Nguyễn Tường Loan, Dư Hàng, khu đô thị ven sông Lạch Tray.

Tính đến 17 giờ ngày 23/2, thành phố Hải Phòng không có thêm ca nhiễm SARS-CoV-2.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.