Hải Phòng trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án

Chiều 24/1, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư là 140 triệu USD và 2 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư là 2.048 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo 5 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và lãnh đạo các sở, ngành của Hải Phòng. 

Theo đó, 5 dự án gồm: dự án Trung tâm Sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam của Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Hong Kong, Trung Quốc) tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Dự án này sẽ đầu tư nhà máy sản xuất và gia công các loại linh kiện điện tử cung cấp cho các đối tác Samsung, Apple, điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư từ 96,5 triệu USD lên thành 170,2 triệu USD (tăng 73,7 triệu USD); dự án Trung tâm Logistics ECPVN Hải Phòng 1 của nhà đầu tư Emergent VN Logistics Development Pte. Ltd. (Singapore) tại khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải (DEEP C2B) với tổng vốn đầu tư 35 triệu USD, đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics; trong đó có cung cấp hệ thống kho lạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.

Ba dự án đầu tư tại khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) gồm: Dự án JD Property (Vietnam) Logistics Park Hai Phong 1 của nhà đầu tư JD Future Explore V Limited (Hong Kong, Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư 32 triệu USD, đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics; trong đó đặc biệt phục vụ cho hoạt động thương mại điện tử; Dự án Nhà máy sản xuất tôn Việt Pháp của Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp với tổng vốn đầu tư 1.448 tỷ đồng, đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm tôn, thép, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách thành phố. Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm SPC của Công ty cổ phần Vật liệu mới Hải Phát với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm sàn nhựa SPC.

Chú thích ảnh
Ông Leo Uyn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam đại diện các dự án nhận giấy chứng nhận đầu tư phát biểu. 

Đại diện các nhà đầu tư, ông Leo Uyn Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam phát biểu, trong thời gian công ty đầu tư tại Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các ban ngành liên quan, nhất là trong những đợt tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19. Việc tăng vốn đầu tư vào Hải Phòng thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư đối với môi trường sản xuất, kinh doanh tại đây. Ngoài tăng vốn, công ty cũng sẽ mời gọi các nhà đầu tư khác đến đầu tư tại Hải Phòng.

Ghi nhận sự tin tưởng của các doanh nghiệp, ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp của Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam trong việc tiếp nhận người tàn tật vào làm việc tại doanh nghiệp, mang đến cơ hội việc làm cho nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt với mức thu nhập ngang bằng với những lao động khác. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án, cùng các chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Chú thích ảnh
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy chứng nhận đầu cho doanh nghiệp. 

Ông Lê Trung Kiên khẳng định, thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những giải pháp cơ bản để Hải Phòng triển khai chiến lược phát triển kinh tế dựa vào 3 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại

Năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 81 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn cấp mới  và tăng thêm đạt 2,96 tỷ USD, 2 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt 2,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,2 tỷ USD, tăng gần 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 206% kế hoạch đề ra. Năm 2022, Hải Phòng phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài đạt từ 2,5 đến 3 tỷ USD.

Cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 24 dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt 135.547 tỷ đồng, tăng 75 lần so với năm trước.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.