Hải Phòng tạm dừng việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng

Ngày 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất tạm dừng việc tặng quà cho các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2020).

Lý do tạm dừng là thành phố Hải Phòng dành nguồn kinh phí mua quà tặng để tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 28/2/2020, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp bất thường và thông qua một số nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Theo nghị quyết, các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và những hộ đang sinh sống trên địa bàn Hải Phòng tính đến ngày 31/3/2020 sẽ được tặng quà trong dịp này. Hình thức tặng quà bằng hiện vật, mỗi suất quà gồm 1 bộ ấm chén, 1 lá cờ Tổ quốc, giá trị mỗi suất không quá 500.000 đồng; có khoảng 600.000 hộ được nhận quà. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho rằng, việc tặng quà nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về quá trình xây dựng, phát triển và truyền thống trung dũng, quyết thắng của thành phố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với thành phố; động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu quê hương, đất nước, chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, nghị quyết này chưa ban hành đã vấp ngay những phản ứng trái chiều của nhân dân thành phố, cho rằng quà tặng dịp 13/5 chưa thực sự thiết thực, nên dành tiền ngân sách chi cho các việc cấp bách trong thời điểm hiện tại, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.