Hải Phòng: Sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ ngày 10/11

Ngày 8/11, UBND thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch số 248/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Hải Phòng phấn đấu 100% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn được tiếp cận tiêm vaccine phòng COVID-19, trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thành phố cũng đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

Thực hiện kế hoạch, Hải Phòng lựa chọn vaccine phòng COVID-19 của Pfizer- BioNTech (COMIRNATY) theo hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế.

Thành phố sẽ triển khai tiêm chủng đồng loạt trên địa bàn. Tại các điểm tiêm, lực lượng chức năng tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng khối lớp, từng lớp. Trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đang thực cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung được bố trí tiêm ngay sau khi hoàn thành cách ly.

Dự kiến có 184.673 trẻ được tiêm. Việc tiêm phòng được triển khai tại các trường học. Thời gian tiêm mũi 1 từ ngày 10/11/2021, tiêm mũi 2 sau mũi 1 từ 3 đến 4 tuần.

Những trường hợp không đi học, sẽ được lập danh sách và tiêm cùng học sinh Trung học Phổ thông hoặc Trung học Cơ sở.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.