Hải Phòng: Rút lệnh báo động số 1 trên các sông, gỡ bỏ lệnh cấm biển

Trước diễn biến suy yếu của bão số 11, thành phố Hải Phòng đã rút lệnh báo động số 1 trên các sông, đồng thời tiếp tục duy trì theo dõi, ứng phó với hoàn lưu sau bão.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện trong âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại đảo Bạch Long Vỹ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Đông Xuyên gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng ven biển Hải Phòng có gió giật cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động. Dự báo đến hết ngày 7/10, khu vực Hải Phòng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng, tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, sáng 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành Công điện số 09/CĐ-BCH-SNNMT về việc rút lệnh báo động số 1 trên các sông thuộc địa bàn thành phố từ 8 giờ sáng 6/10/2025. Theo công điện, mực nước trên hệ thống sông Thái Bình, sông Luộc đang giảm, các sông khu vực hạ lưu dao động theo thủy triều. Mực nước đo lúc 7 giờ cùng ngày tại các điểm chính như sau: sông Thái Bình tại Phả Lại 3,65 m (thấp hơn báo động I là 0,35 m), tại Cát Khê 3,23 m (thấp hơn 0,27 m); sông Kinh Môn tại An Phụ 1,71 m (thấp hơn 0,49 m); sông Gùa tại Bá Nha 1,36 m (thấp hơn 0,64 m); sông Rạng tại Quảng Đạt 1,48 m (thấp hơn 0,62 m); sông Luộc tại La Tiến 3,1 m (thấp hơn 1,1 m).

Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn kè, bờ lở, đê sát sông, để phát hiện và xử lý kịp thời hư hỏng ngay từ giờ đầu. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, đánh giá hệ thống đê điều, thủy lợi, xác định các vị trí xung yếu, rút kinh nghiệm công tác ứng phó và cập nhật phương án phòng, chống mưa lũ tiếp theo.

Các Công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thoát nước và đô thị được giao phối hợp với các địa phương chủ động bơm tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập tại khu vực trũng, khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và đời sống nhân dân trong những ngày tiếp theo.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành Thông báo số 639/TB-BCHPTDS về việc gỡ bỏ lệnh cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển từ 12 giờ ngày 6/10/2025. Theo đó, các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản được phép ra khơi trở lại; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại biển, đảo, cùng hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản được nối lại bình thường. Ban Chỉ huy đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.