Hải Phòng nằm trong 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư

Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn. Thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết.
Tính đến ngày 30/6, Hải Phòng có 24 dự án được cấp mới và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 617 triệu USD; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI là 585 triệu USD. Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước vào Hải Phòng tăng cao, các Tập đoàn Vingroup, Sungroup, Xuân Trường, Himlam, FLC đã và đang triển khai khẩn trương đầu tư các dự án về đô thị, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục.
Hải Phòng nằm trong 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư ảnh 1

Cầu cảng hàng lỏng 10.000 tấn tại Khu hóa chất - hóa dầu thuộc Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng), góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hóa chất tại KKT Đình Vũ-Cát Hải. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Về thu hút FDI, số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 501 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 14,03 tỷ USD. Những dự án FDI được cấp mới đây như: YeSUN Tech Co., Ltd. (Hàn Quốc) thực hiện dự án YeSUN Tech Việt Nam tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Grand Forward Pte.Ltd. và các cá nhân nhà đầu tư thực hiện dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải… Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, đạt được kết quả ấn tượng trên là do sức hấp dẫn về tiềm năng và lợi thế của thành phố như: kết cấu hạ tầng tiếp tục có những đột phá, các công trình lớn cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, mở rộng Quốc lộ 10, đường trục chính giao thông đô thị đang được triển khai tích cực, sẽ khánh thành vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã khởi công các công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Bắc sông Cấm; cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường 356; cầu Tam Bạc, cầu Hàn, cầu Đăng, tuyến đường bộ ven biển… Đây là điểm nhấn khác biệt tạo nên sự hấp dẫn các nhà đầu tư đến đầu tư tại Hải Phòng.
Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.