Hải Phòng siết chặt công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả

Trong 6 tháng qua, Sở Công Thương Hải Phòng và các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.233 vụ, xử lý 850 vụ với tổng số tiền lên tới 2.607,7 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, có tổ chức, thường xuyên lợi dụng kẽ hở, bất cập của các văn bản pháp luật để hoạt động phạm tội, Sở Công Thương Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường liên tiếp mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng qua.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, Sở Công Thương Hải Phòng và các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.233 vụ, xử lý 850 vụ với tổng số tiền lên tới 2.607,7 triệu đồng.

Có được kết quả trên là do Sở Công Thương triển khai 6 đợt cao điểm kiểm tra theo chuyên đề như: kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công và kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồng hồ, kính mắt; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Cùng với đó, Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên tuyến biển Hải Phòng.

Ông Đào Văn Ninh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, trong thời gian tới, Sở tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại của các đối tượng kinh doanh trên địa bàn về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, chấp hành các quy định về nhãn hàng hóa, việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá như: niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đăng ký và kê khai giá.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.