Hải Phòng 'khoác áo mới', khẳng định vị thế thành phố Cảng năng động, phát triển
Sau 70 năm giải phóng (13/5/1955-13/5/2015), hàng loạt công trình quy mô lớn, hiện đại được triển khai góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của TP Hải Phòng.
Một góc thành phố Hải Phòng hiện đại, năng động sau 70 năm giải phóng. Thành phố Hải Phòng đổi thay hiện đại, năng động, phát triển sau 70 năm Ngày giải phóng. Trung tâm chính trị - hành chính mới TP Hải Phòng ở khu đô thị mới Bắc sông Cấm, TP Thủy Nguyên. Trung tâm chính trị - hành chính mới và Trung tâm hội nghị - biểu diễn của TP Hải Phòng với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là "công trình thế kỷ" của thành phố, sẽ được đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm.
Công trình cầu Rào mới bắc qua sông Lạch Tray, kết nối 3 quận Hải An, Ngô Quyền và Dương Kinh thông xe chiều 25/1/2022 đã tạo nên điểm nhấn ở cửa ngõ thành phố. Nút giao nam Cầu Bính có tổng mức đầu tư 1.482 tỷ đồng, khởi công năm 2018 và thông xe kỹ thuật năm 2020. Đây là nút giao đầu tiên của Hải Phòng thiết kế 3 tầng, gồm tầng ngầm, tầng mặt và cầu vượt dài 432,2 m. Tầng hầm nối từ đường Bạch Đằng xuyên qua đường sắt đến đường Hồng Bàng. Tầng mặt được cải tạo lại hiện trạng và cầu vượt nối từ đường cầu Bính vượt qua đường Hồng Bàng đến sông Rế. Nút giao đi khu du lịch Cát bà và Cảng nước sâu Tân Vũ - Lạch Huyện với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cầu Hoàng Văn Thụ với kiến trúc biểu tượng cánh chim biển nối liền quận Hồng Bàng với TP Thủy Nguyên với tổng mức đầu tư 2.173 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Cầu dài 1.570 m, rộng 33,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 vỉa hè đi bộ.
Sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc được thành phố đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để chỉnh trang, hoàn thành vào năm 2019. Dự án đã nâng cao khả năng kết nối giao thông, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của sông Tam Bạc cũng như tạo không gian công cộng, cảnh quan sinh thái và điểm nhấn đô thị. Cầu Bạch Đằng nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, kinh tế biển và Logistic thông minh trong thời gian tới. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ, quận Hải An với huyện đảo Cát Hải là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, trong đó cầu dài 5,44 km, đường dẫn dài 10,19 km, rộng 29,5 m với 4 làn xe.
Với đường biển dài, thành phố Hải Phóng đẩy mạnh phát triển Logistic, vận tải biển.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.