Hải Phòng: Khai mạc Hội báo Xuân Nhâm Dần

Ngày 27/1, Hội Nhà báo Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, Báo Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Nhâm Dần-2022 và trưng bày ảnh thành tựu kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng năm 2021.
Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham quan hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: TTXVN phát

Với 40 bức ảnh và nhiều ấn phẩm báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và Hải Phòng, Hội báo Xuân Nhâm Dần-2022 đã giới thiệu đến bạn đọc, nhân dân và khách du lịch chặng đường phát triển, đi lên của thành phố Hải Phòng trong năm vừa qua. Dưới sự lãnh đạo, sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, các địa phương và toàn thể quân, dân thành phố, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45 "Xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến năm 2045", cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải phòng lần thứ XVI (giai đoạn 2020-2025). 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng Nguyễn Trí Tín phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Trí Tín chia sẻ, Hội báo Xuân Nhâm Dần-2022 là hoạt động thiết thực để những người làm báo trên địa bàn Hải Phòng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.   

Hội báo Xuân quy tụ nhiều cơ quan báo chí của Hải Phòng, cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Phòng như: Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Báo Quân khu 3, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Lao động… cùng nhiều tạp chí chuyên ngành khác có ấn phẩm trưng bày. Các ấn phẩm báo chí đều có chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày, tập trung phản ánh toàn diện, đa chiều về các mặt đời sống, phát triển kinh tế-xã hội, những chủ trương quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng của toàn dân cả nước trong năm qua, đồng thời thể hiện rõ nét sự lớn mạnh của báo chí Hải Phòng trong làng báo cả nước.

Trong năm 2021, cùng với cả nước, Hải Phòng đạt nhiều thành tựu nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,38%, gấp hơn 4,79 lần mức bình quân chung cả nước; kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị phát triển mạnh mẽ, nhiều dự án trọng điểm, quan trọng được triển khai và khánh thành. Đó là những thành tựu và sự kiện rất đáng ghi nhận và tự hào của quân dân thành phố và cũng là chất liệu để các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tạo những tác phẩm báo chí, ảnh chất lượng, ấn tượng giới thiệu với bạn đọc thành phố và cả nước.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.