Hải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kịch bản

Chiều 28/8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026, một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm. Hải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến vượt kịch bản.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung điều hành phiên họp. 

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. 

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích nhiều nội dung, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP trong các tháng cuối năm 2026; công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thành phố và các địa phương; giải pháp bảo đảm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng như kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, đơn vị  trong thời gian qua. Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm là thách thức lớn, người đứng đầu UBND thành phố đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11 của Thành ủy; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn để tăng chỉ số sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm.

Các cấp, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng đồng bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết theo "cơ chế luồng xanh" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là trong Khu thương mại tự do. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp khắc phục các thiệt hại do mưa bão gây ra, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số và thực hiện tốt các công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Thành phố rà soát các dự án tái định cư đã và đang thực hiện, tổng hợp đánh giá nhu cầu tái định cư hiện nay; đề xuất điều chỉnh mở rộng quy mô các dự án cũ hoặc đầu tư dự án tái định cư mới. Đồng thời nghiên cứu, điều chuyển nhu cầu tái định cư tại các địa phương theo hướng tận dụng tối đa các khu tái định cư có sẵn hoặc đầu tư khu tái định cư mới có quy mô lớn với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiện ích công cộng đồng bộ…

Chú thích ảnh
Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. 

8 tháng của năm 2026, thành phố Hải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến vượt kịch bản hoặc có kết quả khả quan. Trong số đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 147.000 tỷ đồng, đạt hơn 75% dự toán giao, vượt 22,5% so với kế hoạch thu 8 tháng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42,2 tỷ USD, đạt hơn 81% kế hoạch năm. Thu hút khách du lịch ước đạt 12,7 triệu lượt khách, vượt kịch bản 8 tháng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 3,5 tỷ USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt gần 5.400 doanh nghiệp, tăng 4,43% so với cùng kỳ, đạt gần 72% kế hoạch năm. 

Năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành 7.135 căn nhà ở xã hội tại 8 dự án, đến cuối tháng 8 đã hoàn thành 2.050 căn; các dự án còn lại đang thi công, dự kiến hoàn thành thêm khoảng 5.085 căn trong năm nay. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt hơn 56%; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm tháng 8 ước đạt 96,96%.

Tuy nhiên, thành phố có 1 chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) khi tháng 8 ước tăng hơn 14%, thấp hơn kịch bản đặt ra là hơn 17%. 

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 24/8/2026 thành phố đã giải ngân được gần 20.000 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.