Hải Phòng: Chuẩn bị đồng bộ phương án phòng chống bão số 1

Chiều 17/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cùng các ngành, đơn vị liên quan đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các cống qua đê trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền về nơi trú bão an toàn. Tác giả: TTXVN phát

Thị sát công tác phòng, chống bão tại khu vực huyện đảo Cát Hải, ông Nguyễn Đức Thọ yêu cầu UBND huyện Cát Hải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thống nhất chốt thời điểm tạm ngừng hoạt động phà Gót vào 19 giờ 30 phút ngày 17/7. Trước thời điểm trên, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để du khách có kế hoạch về đất liền, nhanh chóng di chuyển, bảo đảm kịp chuyến phà; đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân tuyệt đối không ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để bảo đảm an toàn. Đặc biệt, đối với Công ty bao bì Hoàng Minh, quận Dương Kinh và phường Anh Dũng huy động lực lượng giúp doanh nghiệp di dời tài sản, tháo dỡ mái tường nhà xưởng, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, không để người lao động làm việc tại khu vực trên.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, trước diễn biến phức tạp của bão số 1, đến 18 giờ ngày 17/7, các hoạt động trên biển đã được phong tỏa. Gần 2.000 phương tiện đánh bắt thủy hải sản với hơn 6.000 lao động đã về nơi tránh bão an toàn. Trên biển không còn phương tiện khai thác thủy sản. Hải Phòng cũng cấm hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo và tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản từ 18h hôm nay; đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long từ 19 giờ ngày 17/7. Dự kiến sơ tán gần 9.000 nhân dân khu vực xung yếu xong trước 7 giờ ngày 18/7/2023.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (đứng thứ nhất từ trái sang) đang thị sát công tác phòng chống bão số 1. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Về nông nghiệp, Hải Phòng cũng đã có phương án chống úng cho 29.163 ha lúa các loại, 5.500 ha rau màu...

Để chủ động phòng, chống bão, Hải Phòng đã chuẩn bị hơn 1.200 phương tiện các loại, 285 tàu xuồng, 43.000 m3 đá hộc, 1.500 tấn lương thực,… để sẵn sàng ứng phó.

UBND thành phố Hải Phòng đã ra công điện yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện Công điện số 53/CĐ-PCTT-TKCN&PTDS ngày 15/7/2023 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết, chủ động phòng, chống bão; rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với bão.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.