Hải Phòng bổ sung 387 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Chiều 14/3, Kỳ họp thứ 24 (chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. 

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua 5 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về công tác nhân sự, như: Điều chỉnh, bổ sung (lần 13) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025; Quyết định bổ sung số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và điều chỉnh số hợp đồng lao động của thành phố Hải Phòng năm 2025...

Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung (lần 13) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành phố để bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công của thành phố là 707,282 tỷ đồng.

Cụ thể: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho huyện Cát Hải để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài, bến phà Cái Viềng và các công trình phụ trợ 96,054 tỷ đồng; bổ sung vốn cho các dự án đã quyết toán hoàn thành 12,632 tỷ đồng; bổ sung vốn cho các dự án khởi công mới, thực hiện trong 2 kỳ kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là 594,877 tỷ đồng; bổ sung vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 3,718 tỷ đồng. Dự phòng còn lại chưa phân bổ nguồn ngân sách thành phố trong trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 0 đồng.

Nghị quyết về Quyết định bổ sung số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và điều chỉnh số hợp đồng lao động của thành phố Hải Phòng năm 2025: Bổ sung 387 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; điều chỉnh giảm 221 hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Sau bổ sung, tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2025 là 32.308 người; số hợp đồng lao động hưởng lương ngân sách là 3.025 hợp đồng.

Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, để các nghị quyết được triển khai hiệu quả, HĐND thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết bảo đảm đúng các quy định, đặc biệt các quy định mới ban hành, các quy định về sắp xếp tinh gọn bộ máy; đồng thời bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Kỳ họp đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hải Phòng. Cụ thể, các biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Lê Khắc Nam và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với các ông, bà: Bùi Thị Hồng Vân, Phạm Văn Tuấn, Lương Văn Công, Trần Quang Tuấn, Đỗ Gia Khánh, Nguyễn Thị Thương Huyền.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.