Hải Phát 'trục vớt' dự án Usilk City

Sau một thời gian dài bế tắc không có lối thoát, tòa CT1 - 104 dự án Usilk City (Hà Đông, Hà Nội) của chủ đầu tư Sông Đà Thăng Long đã được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo quyền lợi khách hàng.
Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long vừa tổ chức Hội nghị khách hàng tòa CT1 - 104 dự án Usilk City với mong muốn tìm lối đi, giải pháp tốt nhất để đưa dự án Usilk City, đặc biệt tòa nhà CT1 - 104 về đích.
Hải Phát 'trục vớt' dự án Usilk City ảnh 1
Tại Hội nghị này, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được mời với vai trò là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án CT1 - 104, trên cơ sở là đối tác hợp tác chiến lược, toàn diện với Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long.Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc, trước sự bức xúc của cộng đồng cư dân “mắc cạn” tại dự án này nhiều năm qua, các bên đã nhìn nhận toàn bộ các vấn đề thực trạng của dự án, xem xét các yếu tố chủ quan của Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long, cùng với các chính sách, quyết định của các cơ quan chức năng, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng cho phương án chuyển nhượng dự án CT1 - 104 được hoàn thiện.Về cơ bản, Hội nghị đã đạt được sự thống nhất: 100% các ý kiến của khách hàng đồng thuận với việc chuyển nhượng dự án CT1 - 104 Usilk City từ Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long cho chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát. Toàn bộ khách hàng mong muốn quá trình chuyển nhượng được thực hiện nhanh chóng để dự án sớm được tái khởi động và bàn giao nhà cho khách hàng.
Hải Phát 'trục vớt' dự án Usilk City ảnh 2
Các khách hàng cũng đề nghị chủ đầu tư làm rõ và cụ thể hóa bằng văn bản các nội dung sau: Thứ nhất, việc chuyển nhượng dự án CT1 - 104 Usilk City phải được thực hiện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thứ hai, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát phải chứng minh năng lực tài chính bảo đảm việc hoàn thành dự án, cũng như thực hiện việc bảo lãnh ngân hàng theo quy định của pháp luật.Thứ ba, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát cam kết nhận chuyển giao toàn bộ hợp đồng mua bán căn hộ của các khách hàng tòa CT1 - 104 đã ký với Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long. Thứ tư, trong quá trình chuyển nhượng dự án, mọi thông tin liên quan phải được công khai, minh bạch đến khách hàng, Ban đại diện khách hàng và đơn vị truyền thông. Thứ năm, lộ trình, thủ tục giải quyết với khách hàng thuộc dự án CT1 - 104 phải được thông báo cụ thể bằng văn bản để các khách hàng có cơ sở xem xét. Với thái độ nghiêm túc, quyết tâm, Hải Phát INVEST nhận được sự ủng hộ của các khách hàng đối với việc nhận chuyển nhượng và triển khai dự án CT1 - 104 bởi đây là giải pháp tối ưu cho dự án này.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.