Hai người nhập cư Afghanistan hiếp dâm tập thể live stream trên Facebook

Nhưng đây chỉ là hai trong số ba kẻ tình nghi liên quan tới vụ hiếp dâm tập thể chấn động trong 3 tiếng đồng hồ nhằm vào một phụ nữ ở Uppsala, Thụy Điển rồi phát trực tiếp trên Facebook.
Hai người nhập cư Afghanistan hiếp dâm tập thể live stream trên Facebook ảnh 1

Ảnh minh họa: Cắt từ clip chương trình "The First 100 Days"

Hãng tin Fox News của Mỹ vừa dẫn nguồn tin từ truyền thông Thụy Điển cho hay vào sáng chủ nhật (22/1), cảnh sát Uppsala, Thụy Điển nhận được một số cuộc điện thoại cáo giác những gì họ nhìn thấy trên live stream của Facebook.

 

Đó là cảnh những người đàn ông đang tấn công tình dục đối với một phụ nữ và nạn nhân dường như đã bị bất tỉnh hoặc say xỉn.

 

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ thấy 3 đối tượng đàn ông trong đó có 2 người đến từ Afghanistan, tuổi lần lượt là 18 và 20 còn kẻ thứ ba là người Thụy Điển, 24 tuổi.

 

Theo biên tập viên Trace Gallagher của chương trình "The First 100 Days", quốc tịch của các nghi phạm đã gây ra tranh cãi lớn vì giống như Đức và các nước châu Âu khác, Thụy Điển đang bất đồng gay gắt về vấn đề người nhập cư và người tị nạn.

 

Trace Gallagher cho biết thêm đây là vụ hiếp dâm thứ hai ở Thụy Điển trong vòng 3 tháng qua liên quan tới người nhập cư Afghanistan. Tuy vụ hiếp dâm chấn động này được phát trực tiếp trên Facebook, nhưng sẽ khó khăn cho việc xét xử nếu như không có ai đó ghi lại cảnh đã phát.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.