Bốn kẻ hiếp dâm nữ sinh Ấn Độ bị tử hình

Bốn trong số sáu tên phạm tội hiếp dâm và hành hung một nữ sinh trên xe buýt hồi cuối năm 2012, gồm Mukesh,Vinay, Akshay và Pawan đã bị Tòa án quận Saket, bang Delhi tuyên án tử hình.

Bốn trong số sáu tên phạm tội hiếp dâm và hành hung một nữ sinh trên xe buýt hồi cuối năm 2012, gồm Mukesh,Vinay, Akshay và Pawan chiều 13/9 đã bị Tòa án quận Saket, bang Delhi tuyên án tử hình.

Bốn kẻ hiếp dâm nữ sinh Ấn Độ bị tử hình ảnh 1

Một chiếc xe buýt cảnh sát (phải) áp tải bốn đối tượng trên. Ảnh: Reuters

Những tên này bị tòa kết án phạm các tội danh cưỡng hiếp tập thể, giết người, âm mưu giết người, tự vệ không chính đáng, tiêu hủy vật chứng và cướp bóc.

Kẻ thứ năm trong vụ án là Ram Sighn đã chết trong nhà tù Tihar hồi tháng Ba vừa qua và cảnh sát cho biết y đã tự tử. Thủ phạm cuối cùng trong nhóm trước đó đã bị tòa án chuyên xét xử trẻ vị thành niên kết án 3 năm tại trại cải tạo.

Vụ án kết thúc sau 9 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, điều trần nhân chứng và lấy cung tội phạm. Thậm chí, Tổng thống Ấn Độ phải ký sắc lệnh sửa đổi luật xúc tiến xét xử nhanh, nâng hình phạt lên mức cao nhất để bắt những kẻ ác thú phải đền tội trước làn sóng căm phẫn lan rộng khắp cả nước đòi công lý cho nạn nhân xấu số.

Vụ án xảy ra đêm 16/12/2012, khi nhóm 6 tên tội phạm trên đã tấn công và cưỡng hiếp một nữ sinh y khoa 23 tuổi trên xe buýt ở khu vực nam thủ đô New Delhi, khiến nạn nhân tử vong tại một bệnh viện ở Singapore hai tuần sau đó vì đa chấn thương nội tạng.

Phiên xét xử diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường tại khu vực xung quanh tòa án, trong khi người biểu tình trương biểu ngữ đòi treo cổ hoặc thiêu sống ngay lập tức bọn tội phạm, đồng thời kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp bảo vệ phụ nữ trước những hành động lạm dụng và tấn công tình dục.

Dư luận báo chí Ấn Độ cho rằng việc tòa tuyên án tử hình với bốn kẻ phạm tội hiếp dâm nói trên là một bước ngoặt trong lịch sử tòa án Ấn Độ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.