Ấn Độ xét xử các đối tượng phạm tội hiếp dâm

Kết thúc phiên xét xử ngày 10/9, phiên tòa tại New Delhi đã tuyên bố bốn nghi phạm trong vụ hãm hiếp và hành hung một nữ sinh trên xe búyt hồi cuối năm 2012 đã phạm tội ác trên.

Kết thúc phiên xét xử ngày 10/9, phiên tòa tại New Delhi đã tuyên bố bốn nghi phạm trong vụ hãm hiếp và hành hung một nữ sinh trên xe búyt hồi cuối năm 2012 đã phạm tội ác trên.

Ấn Độ xét xử các đối tượng phạm tội hiếp dâm ảnh 1

Người dân Ấn Độ xuống đường tuần hành ngày 1/3 tại Thủ đô Niu Đêli tưởng niệm nữ sinh bị hãm hại. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ cho biết 4 trong 6 nghi phạm liên quan đến vụ việc là Mukesh, Vinay, Akshay và Pawan đã bị tòa án cáo buộc phạm các tội danh cưỡng hiếp tập thể, giết người, âm mưu giết người, tự vệ không chính đáng, tiêu hủy vật chứng và cướp bóc. Bồi thẩm đoàn sẽ tiến hành xác định bản án đối với 4 tên này vào ngày 11/9, dự kiến mức án cao nhất có thể là tử hình.Trong phiên xét xử, tên Mukesh thừa nhận có mặt trên chiếc xe buýt nơi nạn nhân bị hãm hiếp, trong khi Vinay, Akshay và Pawan vẫn bác bỏ các cáo buộc. Kẻ thứ năm trong vụ án là Ram Sighn đã chết trong nhà tù Tihar hồi tháng Ba vừa qua. Nguồn tin cảnh sát cho biết y đã tự tử. Thủ phạm cuối cùng trong nhóm trước đó đã bị tòa án chuyên xét xử trẻ vị thành niên kết án 3 năm tại trại cải tạo.Được biết vào đêm 16/12/2012, nhóm 6 tên đã tấn công tình dục tàn bạo một nữ sinh 23 tuổi trên xe buýt ở thủ đô New Delhi, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện ở Singapore hai tuần sau đó vì đa chấn thương nội tạng. Sau khi được đăng tải trên báo chí, vụ việc đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Ấn Độ mà đỉnh điểm là các cuộc biểu tình quy mô lớn trên đường phố yêu cầu chính phủ tăng cường biện pháp bảo vệ phụ nữ cũng như củng cố hệ thống luật hiện hành nhằm trừng phạt nghiêm khắc hơn những kẻ phạm tội.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.