Hai miền Triều Tiên nhất trí mở lại Kaesong

Sau cuộc đàm phán maratông ngày 10/9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí nối lại một cách trọn vẹn các hoạt động tại khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong vào ngày 16/9 tới, sau 5 tháng tạm ngừng hoạt động do căng thẳng giữa hai miền.

Sau cuộc đàm phán maratông ngày 10/9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí nối lại một cách trọn vẹn các hoạt động tại khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong vào ngày 16/9 tới, sau 5 tháng tạm ngừng hoạt động do căng thẳng giữa hai miền.

Hai miền Triều Tiên nhất trí mở lại Kaesong ảnh 1

Phái đoàn đàm phán Hàn Quốc và Triều Tiên sau khi đạt thỏa thuận tại Seoul ngày 11/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các công ty của nước này sẽ khôi phục hoạt động tại khu công nghiệp sau khi vận hành thử nghiệm vào ngày 16/9. Hai miền Triều Tiên cũng có kế hoạch tổ chức một buổi triển lãm lưu động dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Kaesong trong tháng 10 tới.


Kaesong được thành lập năm 2004, nằm trong lãnh thổ Triều Tiên, cách đường biên giới liên Triều 10 km, và được xem là biểu tượng hợp tác hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên. Khu công nghiệp này đã phải tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 4 do căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng gia tăng liên quan vụ thử hạt nhân lần ba của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong làm việc từ ngày 3/4, đồng thời cho rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình đang làm việc cho các công ty Hàn Quốc tại đây. Phía Hàn Quốc sau đó cũng rút toàn bộ các nhân viên khỏi khu công nghiệp này.


Việt Cường (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.