Hai hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bay tới Nga

Hai hãng hàng không giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1 đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay đi và đến từ Nga sau khi các thành viên phi hành đoàn của 2 hãng này không được Moskva cấp thị thực.
Hai hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bay tới Nga ảnh 1

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Pegasus Airlines.

Theo thông báo, hãng hàng không Pegasus Airlines sẽ hủy các chuyến bay cho tới ngày 13/1, trong khi hãng hàng không Onur Air sẽ tạm ngừng tất cả các chuyến bay cho tới ngày 14/1. Thông báo đăng trên website của Pegasus Airlines nhấn mạnh Nga đã yêu cầu thị thực đối với các thành viên phi hành đoàn và công ty đã không nhận được phản hồi đối với đơn xin thị thực. Pegasus Airlines có các chuyến bay thẳng từ Istanbul tới các thành phố của Nga là Moskva và Krasnodar.
Theo quy định của ICAO, các thành viên phi hành đoàn không rời khỏi máy bay trong chuyến bay khứ hồi không cần phải xin thị thực và có quyền lưu trú tại điểm đến từ 1 - 2 ngày.
Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ném bom của Nga ở khu vực biên giới Syria. Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi và bồi thường về hành động quân sự này. Tuy nhiên, chính quyền Ankara chỉ bày tỏ sự hối tiếc và không đưa ra lời xin lỗi Nga. Hiện Moskva đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ việc vừa qua.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.