Hải Dương tổ chức gặp mặt các trí thức tiêu biểu năm 2017

Ngày 16/9, tại thành phố Hải Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt các trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ nhất năm 2017.

Tham dự buổi gặp có 69 trí thức là các Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân và các nhà khoa học đầu ngành ở nhiều lĩnh vực.

Hải Dương tổ chức gặp mặt các trí thức tiêu biểu năm 2017 ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá: Trong điều kiện nguồn lực tài chính còn hạn chế, tiềm lực con người, chất xám là nhân tố quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương.

Theo sách “Tiến sỹ nho học Hải Dương” thì tỉnh có 470 Tiến sỹ nho học trong tổng số 2.896 Tiến sỹ trong cả nước từng được ghi danh trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Miếu Mao Điền.

Hải Dương có nhiều Anh hùng, danh nhân như: Khúc Thừa Dụ, Trần Hưng Đạo. Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi; ông tổ của nghề thuốc nam Tuệ Tĩnh, Nguyễn Đại Năng…

Ngày nay, Hải Dương có rất nhiều trí thức, nhà khoa học nổi danh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là niềm tự hào, là cơ sở cho niềm tin vững chắc hơn vào trí tuệ người Hải Dương trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hải Dương tổ chức gặp mặt các trí thức tiêu biểu năm 2017 ảnh 2

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức, thể hiện qua nhiều chủ trương, chính sách thu hút, tạo điều kiện cho trí thức làm việc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Hải Dương như: Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011- 2020; Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương”, tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh, Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương...

Ngân sách đầu tư cho khoa học và công nghệ cũng được Hải Dương coi trọng, năm sau cao hơn năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn, từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ bình quân đạt xấp xỉ 1% tổng chi ngân sách của tỉnh hàng năm, phấn đấu đến năm 2020 Hải Dương đạt 1,5%.

Hải Dương tổ chức gặp mặt các trí thức tiêu biểu năm 2017 ảnh 3

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các trí thức tiêu biểu.

Đặc biệt,năm 1997, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh - là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương không ngừng được nâng lên về số lượng và chất lượng, việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao được chú trọng, bước đầu đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và trân trọng những ý kiến, kế sách hay của các trí thức và nhà khoa học, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, các cấp ủy Đảng, ban ngành của tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho Hải Dương; tiếp thu những ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả của các trí thức, nhà khoa học để đưa vào Chương trình hành động của tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, các trí thức đã chia sẻ, hiến kế, đóng góp nhiều ý kiến quý báu để lãnh đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, điều hành nhằm đưa kinh tế -  xã hội của Hải Dương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.