Hải Dương tiếp nhận trên 4,6 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 6/4, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương tiếp nhận ủng hộ trên 140 triệu đồng từ 12 khu dân cư và các cá nhân. 

Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Đại An ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần đầu tư New Land ủng hộ 100 triệu đồng, Tập đoàn Hanaka tặng 25.000 khẩu trang và 500 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch cùng nhiều vật tư y tế với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi ủng hộ 10.000 khẩu trang, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương ủng hộ nhiều hiện vật với  trị giá trên 64 triệu đồng… 

Tính đến ngày 6/4, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận được trên 4,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt khoảng 3 tỷ đồng, còn lại là vật tư y tế, lương thực, nhu yếu phẩm… Ngoài ra, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã cũng đã triển khai cuộc vận động và đạt được những kết quả tích cực. 

Dự và chứng kiến lễ tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm mà các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành cho Hải Dương trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận và điều phối chung để các nguồn lực ủng hộ phát huy hiệu quả cao nhất vào công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, đặc biệt từ khi cả nước bước vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào ủng hộ chống dịch cũng đã được người dân tại các thôn, khu dân cư hưởng ứng nhiệt tình. 

Phường Thanh Bình (thành phố Hải Dương) - địa bàn có khoảng 8.000 hộ dân với trên 22.000 nhân khẩu là một trong những cơ sở đã tích cực tuyên truyền người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và vận động nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống COVID-19. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi triển khai cuộc vận động, các hộ dân ở 12 khu dân cư đã tích cực tham gia, ủng hộ trên 140 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch. 

Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Đức Khỏe, khu 6 phường Thanh Bình làm nghề mộc, giai đoạn này, việc sản xuất của gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng ông vẫn ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của phường. Cùng với đó, nhận thức được sự nguy hiểm của dịch, ông cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình và hàng xóm chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, các lực lượng đều vất vả nên ông muốn góp một phần nhỏ bé chung tay cùng Chính phủ, các cấp, ngành và cộng đồng để đẩy lùi dịch, mong đời sống và sản xuất sớm trở lại bình thường. 

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đợt vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự tích cực tham gia của đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chuyển các trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.