Hải Dương rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Trong hai ngày 24 - 25/2, Đảng bộ xã Cao An, huyện Cẩm Giàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chọn là đại hội điểm cấp xã của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh Mạnh Minh/TTXVN

Dự đại hội có 166 đại biểu chính thức, đại diện cho 360 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới; bầu ông Nguyễn Văn Đàm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là những ngành có lợi thế như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, góp phần tạo cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; mở rộng các mô hình sản xuất chất lượng cao; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; cải thiện đời sống nhân dân. Đảng bộ xã tiếp tục duy trì, làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đảng bộ xã cũng cần đặc biệt chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ xã đảm bảo chất lượng và ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Coi trọng xây dựng Chi bộ đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng…

Chú thích ảnh
Đại hội thông qua danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao An khóa XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh Mạnh Minh/TTXVN

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế của xã phát triển khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 11,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 87 triệu đồng/người/năm. Cao An là một trong hai xã đầu tiên của huyện Cẩm Giàng và một trong 4 xã của tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn là 1,15%. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cao An đã coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cũng như của cán bộ, đảng viên nên đã khơi dậy và phát huy sức mạnh của Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã...

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao An khóa XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh Mạnh Minh/TTXVN

Kết thúc đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh.

Biểu dương công tác tổ chức đại hội của xã Cao An, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng lưu ý sau đại hội điểm, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần cập nhật, quán triệt sâu sắc văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy tới cấp cơ sở. Các đại hội tiếp sau đại hội điểm cần nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị; ý kiến tham luận tại đại hội cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, góp ý trực tiếp cho văn kiện của đại hội cấp trên...

Đối với công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lưu ý phải dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ, kết quả đánh giá cán bộ hằng năm, bảo đảm thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên..., đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ cán bộ trẻ để chuẩn bị nhân sự cho các khóa sau.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.