Hải Dương: Phát hiện thêm 1 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm cộng đồng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 29/5, tỉnh này ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp phát hiện qua xét nghiệm diện rộng ở cộng đồng.

Trong ngày, cũng có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hải Dương đã được công bố điều trị khỏi bệnh và được ra viện. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, trường hợp thứ nhất dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiến hành xét nghiệm diện rộng ở thành phố Hải Dương là N.T.T, sinh năm 1984, trú tại phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung. Đây cũng là trường hợp thứ 2, thành phố Hải Dương phát hiện được qua việc xét nghiệm diện rộng ở cộng đồng.

Trường hợp thứ hai là P.X.L, sinh năm 1942, là F1 của L.T.T (bệnh nhân số 5877) lây nhiễm ở ổ dịch Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

Từ 1/5 đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 48 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, thành phố Hải Dương có 42 trường hợp (41 trường hợp nội địa và 1 trường hợp nhập cảnh). Toàn tỉnh hiện có 10.468 trường hợp đang cách ly, trong đó, 161 trường hợp cách ly tại trung đoàn 125; 46 trường hợp cách ly tại khách sạn; 989 trường hợp cách ly tại các cơ sở tập trung khác; 9.318 trường hợp cách ly tại nhà nhà, nơi cư trú.

Đến ngày 19/5, thành phố Hải Dương đã tạm dừng hoạt động của 6 chợ trên địa bàn để phòng dịch gồm: chợ Chi Lăng (phường Nguyễn Trãi), chợ Con, chợ An Ninh (phường Quang Trung), chợ Đông Ngo Quyền (phường Tân Bình), chợ Bắc Kinh (phường Trần Hưng Đạo) và chợ tạm Phú Yên (phường Trần Phú).

Đối với trường hợp mắc COVID-19 tại phố Trương Mỹ, thành phố Hải Dương, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 11 người (9 F1 và 2 F2) và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đối với 3 trường hợp mắc COVID-19 ở Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 848 người (80 F1, 14 F2 và 754 người trong vùng phong tỏa) và đều đã cho kết quả âm tính.

Đối với 14 trường hợp mắc COVID-19 ở ổ dịch Lương Thế Vinh, Đại lộ Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.373 người (450 F1, 1.647 F2 và 276 người trong vùng phong tỏa) và hiện đều đã cho kết quả âm tính.

Đối với 14 trường hơp mắc COVID-19 ở ổ dịch Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4.345 người (590 F1, 2.516 F2 và 1.239 người trong khu phong tỏa) và đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 14.215 người tại Công ty May Tinh Lợi, khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành và đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với 8 trường hợp mắc COVID-19 ở ổ dịch phường Thanh Bình, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.347 người (177 F1, 1.170 F2) và đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Giám sát dịch tễ liên quan đến bệnh viện K, lực lượng chức năng đã lấy 9.457 mẫu xét nghiệm (744 F1, 8.723 F2) và đều cho kết quả âm tính.

Tại thành phố Chí Linh ghi nhận 4 ca mắc có yếu tố dịch tễ đi về từ vùng dịch là xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 liên quan và đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.