Hải Dương hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND

Chiều 25/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri được thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã sẽ phối hợp UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Biên bản hội nghị cử tri ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Tại Hải Dương, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, số người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp là nữ, thuộc lớp trẻ, người ngoài đảng hầu hết vượt và vượt cao so với tỷ lệ quy định. Trong số 117 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026  có 45 người được giới thiệu ứng cử là nữ, 39 người dưới 40 tuổi, 15 người ngoài đảng.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh hội nghị.

Trong toàn tỉnh, các hội nghị hiệp thương lần 2 cấp huyện đã thông qua danh sách sơ bộ 758 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp, trong đó có 2 người tự ứng cử. Trong số 18 người được giới thiệu và tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVcủa tỉnh Hải Dương vừa được hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất có 8 người ngoài đảng, chiếm 44,4%.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.