Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 13/3, tại thành phố Chí Linh (Hải Dương), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị giữa 3 địa phương giai đoạn 2022-2025.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đều khẳng định, 3 tỉnh, thành đều có những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội nên việc thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng sẽ tạo được những đột phá thúc đẩy phát triển của mỗi tỉnh, thành nói riêng và cả khu vực nói chung.

Lãnh đạo 3 tỉnh, thành cũng nêu rõ, trong suốt 2 năm qua, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh đều phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng nhờ những nỗ lực trong điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, các tỉnh, thành vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng đứng trong Top 10 của cả nước.

Trong thời gian tới, lãnh đạo 3 tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực để tạo ra chuỗi các đô thị lớn, hạ tầng giao thông thông suốt và đặc biệt là hợp tác đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận di sản thế giới”.

Trước đó lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sửa đổi, bổ sung tên Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) là: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc cho phù hợp với vị trí địa lý, tên gọi theo địa danh của hồ sơ. Khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ để chứng minh các giá trị nổi bật, đặc sắc của địa phương tham gia đề cử đáp ứng các tiêu chí đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Ba tỉnh, thành Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị phòng, chống dịch COVID-19. Các tỉnh cũng tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng.

Các tỉnh thống nhất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải chuyển giao chức năng quản lý cảng, bến thủy nội địa hai bên sông về các địa phương để quản lý theo phân cấp; nạo vét các tuyến sông; quy hoạch chi tiết các cảng bến dọc hai bên sông đảm bảo đồng bộ, liên thông.

Các tỉnh, thành cũng kiến nghị với Trung ương sớm hoàn chỉnh sự án đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân với tuyến duyên hải Quảng Ninh - Hải Phòng-Thái Bình-Ninh Bình; khôi phục tuyến đường sắt Kép – Hạ Long và đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Về đường bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh hợp tác xây dựng 2 dự án gồm: tuyến kết nối quốc lộ 18 và đường ven sông Đông Triều – Quảng Yên (Quảng Ninh) với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) và dự án xây dựng đoạn nối quốc lộ 18 đến đường ven sông Đông Triều- Quảng Yên với tổng trị giá các dự án là hơn 4.500 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng thống nhất với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xây dựng 3 dự án gồm: Xây dựng cầu vượt sông Phi Liệt và dường dẫn nối quốc lộ 17B, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) với đường tỉnh 352, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Xây dựng tuyến nối quốc lộ 5, trục Đông Tây, huyện Kim Thành (Hải Dương) với quốc lộ 10 qua khu công nghiệp Trang Duệ mở rộng (Hải Phòng) và xây dựng đoạn tuyến nối từ quốc lộ 17B đến cầu Dinh với tổng kinh phí các dự án là trên 2.300 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thống nhất với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xây dựng các tuyến kết nối giữa 2 địa phương gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân kết nối đường tỉnh 352 huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với đường tỉnh 333, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); dự án cầu Bến Rừng kết nối huyện Thủy Nguyên và thị xã Quảng Yên; Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 từ nút giao quốc lộ 18 (Quảng Ninh) đến chân cầu vượt Quán Toan (Hải Phòng); Dự án đường ven sông tốc độ cao kết nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều và Dự án cầu kết nối thành phố Uông Bí với huyện Thủy Nguyên.

Trong thời gian tới, 3 tỉnh, thành tiếp tục tăng cường liên kết ngành công thương. Phối hợp thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và liên kết thu hút phát triển công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác giữa Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hải Dương để sớm thành lập Khu kinh tế chuyên biệt. Các tỉnh, thành cũng tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại để quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm địa phương. Khai thác tối đa hạ tầng thương mại, dịch vụ; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu qua các cửa khẩu quốc tế; tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển dịch vụ logistics; tạo liên kết chuỗi giữa các Trung tâm Logictics.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Các tỉnh, thành còn phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm cấp tỉnh, cấp vùng; thiết lập sàn thương mại điện tử cho hàng nông sản; tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, thương hiệu sản phẩm nông sản của địa phương.

Cả 3 tỉnh, thành cũng phối hợp phát triển liên kết sản xuất nông lâm sản, thủy sản theo chuỗi giá trị; xúc tiến để các doanh nghiệp chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng, Quảng Ninh đầu tư xây dựng nhà máy tại Hải Dương, thu mua nguyên liệu từ Hải Dương; phối hợp nâng cấp các tuyến đê đi qua Hải Dương, Hải Phòng thành những tuyến đường giao thông. Các tỉnh, thành tiếp tục quản lý tốt về môi trường, thoát lũ... các dòng sông chung; tu bổ, quản lý, vận hành hệ thống An Kim Hải...; tiếp tục khai thác, phát triển các tuyến du lịch liên tỉnh; mở các tuyến tàu du lịch để phát triển sản phẩm du lịch theo tuyến đường sông; tăng cường liên kết quảng bá xúc tiến du lịch và hợp tác trong nghiên cứu, phát triển thị trường; liên kết đào tào nguồn nhân lực du lịch…

Trong thời gian tới, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục hợp tác thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; hợp toàn diện trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội.

Thời gian qua, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo, triển khai các nội dung về hợp tác và phát triển; thống nhất ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp; chủ động, tích cực triển khai liên kết hợp tác trên các lĩnh vực, đã đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Đặc biệt, cả 3 địa phương đã hợp tác đầu tư, hoàn thành nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông như: Cầu Triều, cầu Mây và đường dẫn nối quốc lộ 18 (Quảng Ninh) với quốc lộ 5 (Hải Dương); tuyến kết nối mới từ quốc lộ 18 với quốc lộ 37 nối đường 184, thành phố Chí Linh (Hải Dương) và cầu Đông Mai đến quốc lộ 18, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); cầu Dinh (thay thế cho đò Dinh) và đường dẫn kết nối đường trục thị xã Kinh Môn (Hải Dương) với đường tỉnh 352, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng); cầu Quang Thanh và tuyến kết nối đường 390, huyện Thanh Hà (Hải Dương) vượt sông Thái Bình nối quốc lộ 10, huyện An Lão ( Hải Phòng)…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.