Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 8/5, Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là P.T.T, sinh năm 1998, quê quán tại Lai Cầu, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc và ở trọ tại khu 3, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Đây là F1 của BN3094.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 1 tháng nay, bệnh nhân không về quê nhà tại Gia Lộc. Ngoài việc tiếp xúc với BN3094 tại khu nhà trọ và bạn trai, từ ngày 19/4 đến nay, bệnh nhân còn đi đến một số địa điểm tại Hà Nội và huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, từ ngày 19-24/4, bệnh nhân đi làm răng tại một phòng khám răng ở phố Tây Sơn, Hà Nội. Ngày 1/5, bệnh nhân về quê ngoại ở xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ với bạn trai. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc với 8 người gồm mẹ đẻ, 2 dì và 5 em họ. Đến ngày 7/5, bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương và ngày 8/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Sau khi ghi nhận ca mắc mới, cơ quan chức năng đã khẩn trương truy vết các F1, F2 và thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ, làm cơ sở để thực hiện phong tỏa.
Liên quan đến hai ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K, đến ngày 8/5, tỉnh Hải Dương đã truy vết được 329F1 và 2.093F2 trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 217 F1 và 1.068F2 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện K. Kết quả xét nghiệm cho thấy 202 F1 và 838 F2 âm tính, hiện còn 15F1 và 230F2 đang chờ kết quả. Đồng thời, các đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 112 F1 và 1.025F2 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kết quả xét nghiệm đều âm tính, còn 1 trường hợp F1 đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra, giám sát các trường hợp có liên quan đến các địa phương có dịch, đặc biệt chú trọng đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; thực hiện điều tra, truy vết phát hiện sớm các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp nghi mắc COVID-19, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Những người đến khoa Gan, Mật, Tuỵ Bệnh viện K từ ngày 16/4 thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu. Những người đi, đến Bệnh viện K (cả 3 cơ sở) từ ngày 16/4 thực hiện cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức lấy mẫu gộp gia đình.

Như vậy, từ cuối tháng 4/2021 đến chiều ngày 8/5, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19, cả 5 trường hợp đều đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Hiện tỉnh có 8.874 người đang cách ly; trong đó có 548 trường hợp cách ly tại khách sạn, 7.865 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú và có 468F1 đang cách ly tập trung.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.