Hải Dương cắt giảm họp, lãnh đạo tăng cường xuống cơ sở

Ngày 11/1, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Năm 2017, tỉnh Hải Dương chọn là năm “Kỷ cương và hành động”. Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần hành động quyết liệt hơn nữa với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ tốt nhất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cho nhân dân. Tỉnh Hải Dương cũng tập trung cải cách hành chính, trong đó chú trọng vào việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức.

"Tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức, sẵn sàng đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, vô cảm trước khó khăn của người dân cũng như doanh nghiệp”- Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh.

Hải Dương cắt giảm họp, lãnh đạo tăng cường xuống cơ sở ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có kế hoạch hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, phù hợp với ngành, địa phương được giao phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Năm 2017, Hải Dương cũng kiên quyết cắt giảm các cuộc họp, hội nghị; lãnh đạo các cấp sẽ dành nhiều thời gian hơn đi thực tế cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.


Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cập như một doanh nghiệp muốn đầu tư vào tỉnh thì phải thông qua quá nhiều cấp như: Trình với sở chuyên ngành, trình với liên sở, trình UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, tiếp đó trình Ban Thường vụ quyết định. 

Mỗi lần trình lại phải họp thẩm định nên nhiều doanh nghiệp từ khi làm hồ sơ đến khi hoàn thành thủ tục để đầu tư cũng phải mất hơn 1 năm. Thủ tục như vậy là quá rườm rà, không khuyến khích thu hút được doanh nghiệp.

Năm 2017, Hải Dương đặt ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8% trở lên; hoàn thành dự toán trung ương giao về thu ngân sách; có thêm 30 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và 1 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Đồng thời, phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 34.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1% và hộ cận nghèo 0,5% so với năm 2016; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 94%. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Hải Dương thực hiện cơ chế tự cân đối ngân sách và có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương là 2%. 

Theo kế hoạch, Trung ương giao cho Hải Dương thu ngân sách trên 12.500 tỷ đồng; trong đó thu nội địa là trên 10.000 tỷ đồng. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Hải Dương đặt ra các giải pháp: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, tăng cường quản lý giá cả thị trường; cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.