Hải Dương cách ly 36 hộ dân liên quan đến bệnh nhân 1045

Ngày 3/9, tỉnh Hải Dương tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Khu vực cách ly y tế ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo đó, khu vực được thiết lập vùng cách ly y tế là một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất có diện tích 0,4 km2 bắt đầu từ nhà ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Đoàn Văn Tâm, gồm 36 hộ với 136 nhân khẩu. Thời gian cách ly là 28 ngày tính từ 0 giờ ngày 3/9.

Ổ dịch thôn Khay liên quan đến ca mắc COVID-19 mới của Hải Dương - bệnh nhân 1045. Sau 14 lần xét nghiệm, trong đó 2 lần xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 lần xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 3 lần tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và 7 lần xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chiều 2/9, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Hải Dương, đây là trường hợp có yếu tố dịch tễ rất phức tạp. 

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế triển khai đến lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân trong vùng cách ly y tế ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chiều 2/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố ghi nhận ca mắc mới - bệnh nhân 1045 tại Hải Dương (nam, 72 tuổi, có địa chỉ tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Ngày 19/8, bệnh nhân khởi phát với sốt, đau đầu, mệt mỏi. Ngày 30/8, bệnh nhân nhập viện, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ngày 1/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 2/9, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã truy vết, xác định được 24 F1 và 99 F2 của bệnh nhân này và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 24 trường hợp F1, 5/99 trường hợp F2 và 131 trường hợp trong vùng phong tỏa đã đều âm tính. Hiện, công tác điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp trong khu vực được cách ly y tế đang được cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương thực hiện.

Tính đến ngày 3/9, tỉnh Hải Dương có 4 ổ dịch COVID-19. Trong đó, 2 ổ dịch ở thành phố Hải Dương là 36 Ngô Quyền và ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng; 2 ổ dịch ở huyện Gia Lộc là thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu và thôn Khay, xã Thống Nhất.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 286 người đang được cách ly, trong đó 205 người được cách ly tập trung. Từ ngày 25/7 đến nay, lực lượng chức năng đã xét nghiệm được trên 20.000 mẫu, trong đó  có 20/19.692 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 và  397 mẫu đang chờ kết quả.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.