Hai đoàn tàu va chạm ở CH Séc khiến hàng chục người bị thương

Ngày 18/9, khoảng 35 người đã bị thương khi 2 đoàn tàu chở khách đâm vào nhau ở thủ đô Praha của CH Séc.

Theo người phát ngôn của công ty cơ sở hạ tầng đường sắt Sprava Zeleznic, bà Dusan Gavenda, 1 trong 2 đoàn tàu đã vượt đèn đỏ và đâm vào đuôi một đoàn tàu đang dừng đỗ. Dịch vụ khẩn cấp của Praha cho biết đã tiếp nhận điều trị cho 35 người, trong đó có những người bị thương nhẹ và trung bình, nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, lực lượng cứu hỏa cho biết đã sơ tán khoảng 200 hành khách ra khỏi các đoàn tàu bị nạn và đưa lên 1 đoàn tàu khác.

Theo thông tin sơ bộ, kết quả kiểm tra nhanh phát hiện 1 trong 2 lái tàu có cồn trong máu và đã được đưa đi xét nghiệm máu. Trong khi đó, công ty điều hành đường sắt CH Séc, Czech Railways, cho rằng tài xế còn lại có thể đã phạm lỗi khi điều khiển tàu. Dù vậy, Czech Railways nêu rõ sẽ sa thải tài xế nếu xét nghiệm xác nhận người này điều khiển tàu khi có cồn trong máu. Theo hãng thông tấn Séc CTK, chuyến tàu còn lại do công ty đường sắt Séc KZC điều hành.

Tai nạn tàu hỏa cũng từng xảy ra nhiều lần tại CH Séc, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) với 10,9 triệu dân. Hồi tháng 6 vừa qua, 1 tàu tốc hành đã đâm trực diện vào 1 tàu chở hàng ở thành phố Pardubice, phía Đông Praha, khiến 4 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.